Bí quyết "đi trước đối thủ 1 bước" của Tập đoàn "nghiện" phát triển bền vững ở Anh

Trang Ly |

Tập đoàn này đã đạt được một trong những chứng nhận trung hòa carbon quan trọng của Anh.

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, việc đạt được trung hòa carbon được coi là một cột mốc quan trọng đối với các tổ chức trên toàn thế giới. Tính trung hòa carbon có nghĩa là cân bằng lượng carbon thải ra với lượng carbon tương đương được loại bỏ khỏi khí quyền. Về cơ bản là giảm lượng khí thải carbon ròng xuống bằng 0.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, Vương quốc Anh đã phát triển PAS 2060, một tiêu chuẩn nghiêm ngặt nêu ra các quy trình dành cho các tổ chức nhằm mục đích tuyên bố và đạt được mức độ trung hòa carbon. 

Tiêu chuẩn này đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho các công ty cam kết tạo ra tác động đáng kể đến môi trường thông qua các hoạt động minh bạch, có thể đo lường được và đáng tin cậy. 

Trung hòa carbon - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày nay, các doanh nghiệp chắc hẳn không còn xa lạ với các bộ tiêu chuẩn quốc tế uy tín liên quan đến trung hòa carbon như ISO 14068-1:2023; Verified Carbon Standard (VCS); Clean Development Mechanism (CDM); PAS 2060:2014...

Bằng cách áp dụng PAS 2060 cũng như các bộ tiêu chuẩn khác, các doanh nghiệp không chỉ góp phần hạn chế sự nóng lên toàn cầu mà còn thúc đẩy 3 trụ cột của phát triển bền vững: Môi trường, kinh tế, và xã hội.

Unicorn Group và niềm đam mê phát triển bền vững

Tập đoàn Unicorn, một nhóm doanh nghiệp sản xuất (gạch lát sàn PVC, túi đựng y tế, các sản phẩm vệ sinh...) có trụ sở tại Lisburn, Bắc Ireland, Vương quốc Anh đã đạt được cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững khi được chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. 

Trước đó vào năm 2019, Unicorn Group liên tiếp đạt được chứng nhận ISO 9001 (Quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Quản lý môi trường). Kể từ đó, Unicorn Group đã liên tục phát triển và đổi mới để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

“PAS 2060 là bước đầu tiên trên hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình cho người tiêu dùng và doanh nghiệp; với sự cạnh tranh ngày càng tăng ở một số thị trường, chúng tôi coi PAS 2060 là cơ hội để đi trước các đối thủ cạnh tranh một bước" - Đại diện của Unicorn Group chia sẻ.

Thành tựu này không chỉ khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc giảm thiểu tác động môi trường mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển xanh trong ngành công nghiệp toàn cầu.

Đồng thời nâng cao uy tín của Unicorn Group trên thị trường quốc tế và đặt ra một hình mẫu cho các doanh nghiệp khác trong khu vực Bắc Ireland và châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh các chính phủ toàn cầu đang thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Vậy Unicorn Group làm gì để đạt được thành tựu này?

Để đạt được chứng nhận trung hòa carbon theo PAS 2060:2014, Tập đoàn Unicorn đã triển khai một loạt các biện pháp đồng bộ, tập trung vào giảm phát thải khí nhà kính và bù đắp lượng carbon còn lại. 

Các biện pháp chính bao gồm:

Kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính: Unicorn đã thực hiện kiểm kê khí nhà kính kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn quốc tế, xác định chính xác lượng phát thải từ các hoạt động sản xuất. Dữ liệu này được sử dụng để xây dựng các kế hoạch giảm phát thải cụ thể, đảm bảo tính minh bạch và chính xác theo yêu cầu của PAS 2060.

Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo: Tập đoàn đã đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo, như điện mặt trời và điện gió, để cung cấp 100% năng lượng tái tạo cho các nhà máy tại Lisburn. Việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đã giúp cắt giảm đáng kể lượng khí thải CO2.

Tính bền vững của môi trường là trọng tâm của Unicorn Group. Ảnh: Unicorn Group

Cải tiến công nghệ và quy trình sản xuất: Unicorn đã nâng cấp trang thiết bị mới và áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. Các sáng kiến như sử dụng vật liệu tái chế, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý chất thải hiệu quả đã góp phần giảm lượng carbon phát sinh từ hoạt động sản xuất.

Bù đắp carbon thông qua các dự án xanh: Đối với lượng phát thải không thể loại bỏ hoàn toàn, Unicorn đã mua tín chỉ carbon từ các dự án môi trường được chứng nhận quốc tế, chẳng hạn như các dự án trồng rừng, bảo vệ rừng hoặc phát triển năng lượng tái tạo. Các dự án này không chỉ giúp trung hòa carbon mà còn mang lại lợi ích xã hội và môi trường, đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Tăng cường đào tạo và nhận thức: Unicorn đã tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và khuyến khích các sáng kiến giảm phát thải tại nơi làm việc. Sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các mục tiêu trung hòa carbon.

Tại Việt Nam, 2 công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH là Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên cũng vừa nhận Chứng nhận Trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 vào ngày 4/4/2025.

Trung hòa carbon - Ảnh 3.

Hiện tại, hệ thống pin mặt trời được triển khai trên phần lớn mái của các nhà máy và trang trại bò sữa của TH, góp phần tối ưu hóa nguồn năng lượng sạch. Ảnh: Tập đoàn TH

Tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là 11.631 tấn CO2; Tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty cổ phần Sữa TH là 26.670 tấn CO2.

Dấu mốc quan trọng này thể hiện cam kết đi đôi với hành động và tính tiên phong của Tập đoàn TH trên con đường phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lộ trình chống biến đổi khí hậu, hướng đến Net Zero.

Để đạt mục tiêu trung hòa carbon, Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã tăng cường các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính bằng cách tiết kiệm năng lượng, chuyển dần sang sử dụng năng lượng xanh, cải tiến công nghệ, quản lý chất thải hiệu quả và giảm nhựa.

Nguồn tham khảo: Tập đoàn Unicorn; Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại