PK Syria "giả chết" trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy?

N. Tuấn Sơn |

Rạng sáng qua, phòng không Syria đã có cuộc đối đầu nảy lửa với Không quân Israel. Đòn tập kích đường không nói trên đã bị bẻ gãy, theo truyền thông Chính phủ Syria.

Israel không kiêng nể, đánh thẳng vào đầu não Syria

Damascus - Thủ đô của Syria, đầu não của chính quyền Tổng thống Assad trong đêm qua và rạng sáng nay đã rực lửa kèm theo nhiều tiếng nổ rung chuyển bởi cuộc tấn công của Không quân Israel nhằm vào sân bay quốc tế Damascus và một số đơn vị phòng không Syria.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Damascus phải oằn mình chống đỡ các cuộc tấn công của Israel, bởi trước đó, Thủ đô của Syria đã nhiều lần phải hứng chịu những đòn tập kích dữ dội từ Không quân Do Thái.

Phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt. Nhiều quả tên lửa phòng không và pháo cao xạ đã được bắn lên. Theo phóng viên của Al-Masdar News và một số người dân Syria tại hiện trường, có ít nhất 4 quả tên lửa của Israel đã bị phòng không Syria bắn hạ.

Thực tế các đoạn video được công bố bởi truyền thông Chính phủ Syria cũng như người dân nước này tung lên mạng xã hội cho thấy dường như đã có một số mục tiêu bị bắn hạ khi nhiều quả cầu lửa bùng lên trên bầu trời ở vùng nông thôn Damascus.

PK Syria giả chết trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? - Ảnh 1.

Mặc dù vậy, tới thời điểm này các bằng chứng xác thực về việc có mục tiêu bị bắn hạ vẫn chưa được công bố, cụ thể ở đây là những mảnh vỡ từ tên lửa Israel.

Đồng thời, không có bất cứ nguồn tin nào từ Nga lẫn Syria thống kê có bao nhiêu tên lửa Israel đã được bắn đi. Điều này trái với thông lệ thường thấy trong các báo cáo sau khi trận đánh kết thúc.

Vì thế, giới quan sát quân sự quốc tế cũng như công chúng bị rơi vào tình trạng mù mờ, không có thông tin rõ ràng. Dường như có gì đó rất bất thường.

Phòng không Syria "giả chết"?

Bức màn bí ẩn này được một số chuyên gia nhận định phải chăng phòng không Syria cố tình che giấu lực lượng, che giấu thông tin về vụ tấn công của Israel để lừa Mỹ và liên quân sập bẫy, một khi các "ông lớn" này phát động cuộc tập kích bằng tên lửa và không quân chống lại Damascus với lý do "sử dụng vũ khí hóa học".

Phòng không Syria rất đĩnh đạc đón đánh tên lửa Israel ngay từ đầu chứ không bị động.

Có thể thấy tham gia trận đánh hôm qua có cả pháo cao xạ lẫn tên lửa phòng không cùng hiệp đồng tác chiến, chứng tỏ họ trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc và radar đã phát hiện được mục tiêu từ sớm cung cấp phần tử bắn cho các đơn vị hỏa lực nhưng số đạn bắn lên khá lẻ tẻ chứ cũng không ồ ạt như mọi khi.

PK Syria giả chết trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? - Ảnh 2.
PK Syria giả chết trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? - Ảnh 3.

Cả tên lửa và pháo cao xạ phòng khong Syria đều tham gia trận đánh hôm qua.

Dường như phòng không Syria vẫn chưa bung hết hỏa lực đánh trả tên lửa Israel nhằm hạn chế bộc lộ lực lượng, vị trí cụ thể và mật độ hỏa lực ở vành đai bảo vệ Damascus.

Truyền thông chính phủ Syria chỉ công bố chung chung là đã bắn hạ một số tên lửa Israel mà không đưa ra con số cụ thể là bao nhiêu.

Điều này có thể khiến cho trận đánh mà theo một số nhận định là mang tính "thăm dò" của Israel nhằm phát hiện những sơ hở của phòng không Syria ( trinh sát tạo điều kiện cho Mỹ và liên quân chuẩn bị phương án tấn công), đã không được như mong muốn.

Từ đó, nếu các "ông lớn" muốn tấn công Damascus một lần nữa thì phải cân nhắc rất kỹ mọi phương án. Đối phương chưa bộc lộ hết lực lượng thì lại càng phải cẩn thận.

Mặc dù phòng không Syria đánh trả tên lửa Israel và bắn hạ một số mục tiêu, nhưng rõ ràng Không quân Do Thái đã thành công khi diệt mục tiêu của Iran trên sân bay quốc tế Damascus cũng như làm mất sức chiến đấu của một tổ hợp tên lửa phòng không S-200.

PK Syria giả chết trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? - Ảnh 5.

Ảnh vệ tinh mới nhất đánh giá kết quả đợt tấn công bằng tên lửa của Israel.

PK Syria giả chết trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? - Ảnh 6.

Máy bay vận tải của Iran đậu tại sân bay quốc tê Damascus - mục tiêu bị Israel tấn công hôm qua.

PK Syria giả chết trước đòn tập kích của KQ Israel: Lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? - Ảnh 7.

Một máy bay vận tải của Iran được cho là đã bị tên lửa Israel tiêu diệt.

Phải chăng phòng không Syria "giả chết" trong trận tập kích của Không quân Israel để lừa Mỹ và liên quân sập bẫy? Cái bẫy ở đây co thể đơn giản chi là chẳng biết ở Damascus Syria bố phòng nhừng gì mà thôi, chứ không phải là yếu tố quyết định ngăn chặn được liên quân không mở đòn tập kích một khi họ đã quyết định xuống tay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại