Phòng không Saudi Arabia vừa lập công diệt mục tiêu đặc biệt nguy hiểm

N. Tuấn Sơn |

Sáng nay (giờ địa phương), lực lượng Houthi tuyên bố họ đã bắn 1 quả tên lửa đạn đạo vào Thành phố công nghiệp Jizan ở phía Nam Saudi Arabia. Phòng không nước này đã khai hỏa.

Theo kênh truyền thông chính thức của Lực lượng Houthi, tiểu đoàn pháo binh tên lửa của họ đã bắn 1 quả tên lửa đạn đạo Badr-1 nhằm vào Thành phố công nghiệp Jizan ở phía Nam Saudi Arabia.

Tuy nhiên, họ không xác định được và cũng không khẳng định liệu quả tên lửa này có trúng đích và hủy diệt được mục tiêu hay không.

Bên cạnh vụ tấn công bằng tên lửa, lực lượng Houthi cũng tấn công các binh sĩ thuộc lực lượng do Saudia Arabia hậu thuẫn bằng hàng loạt máy bay không người lái vũ trang Qassef-1 ở tỉnh Al-Jawf.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang mới nhất này đánh dấu lần thứ 2 chỉ trong vòng 72 giờ Houthi tấn công lực lượng liên quân do Saudi Arabia hậu thuẫn ở Yemen.

Kênh truyền thông Sky News Arabia dẫn nguồn tin từ lực lượng liên quân do Saudi Arabia hậu thuẫn ở Syria cho biết các đơn phòng không Saudi Arabia đã khai hỏa và bắn hạ ngay lập tức quả tên lửa nói trên.

Bình luận về thông tin trên, người phát ngôn lực lượng liên quân Turki Al-Maliki tuyên bố:

"Phòng không Saudi đã tiêu diệt thành công quả tên lửa bắn đi từ tỉnh Saada bởi lực lượng Houthi. Đây là hành động có chủ đích, tấn công nhằm vào các quận dân sự".

Tuy nhiên, nếu quả tên lửa đạn đạo này không bị tiêu diệt mà đến được đích thì nó sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với Saudi Arabia.

Ông cho biết thêm không có bất cứ thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất được ghi nhận cho tới lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại