Phùng Khánh Linh: Tôi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng và nói tôi xứng đáng

Gia Linh |

"Tôi tự hào khi "đứa con tinh thần" của mình – album Yesteryear với 13 sáng tác tâm huyết nhất của tôi được đặt cạnh đề cử với những dự án tuyệt vời khác trong năm qua", Phùng Khánh Linh nói.

Chiều 6/1, Phùng Khánh Linh đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông Hà Nội để ra mắt MV "Chỉ còn lại hai ta". Ca khúc này được cô lựa chọn trong album Yesteryear vừa phát hành cách đây nửa tháng. Album gồm 13 bài do Phùng Khánh Linh tự sáng tác.

Phùng Khánh Linh: Tôi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng và nói tôi xứng đáng - Ảnh 1.

Phùng Khánh Linh.

Tại họp báo, chia sẻ về nguồn cảm hứng viết ca khúc "Chỉ còn lại hai ta" Phùng Khánh Linh cho biết: "Bản thân tôi là một người sống khá cảm xúc. Chỉ cần đi ra ngoài đường thôi là tôi cũng nảy sinh những câu chuyện, những ý tưởng của bản thân. Ngoài ra, tôi còn xem phim và xem tranh. 

"Chỉ còn lại hai ta" cũng được lấy ý tưởng từ bức Dance in the city của danh hoạ người Pháp Pierre - Auguste Renoir. Khi nhìn thấy bức tranh này, cảm xúc của tôi vô cùng mãnh liệt".

Phùng Khánh Linh: Tôi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng và nói tôi xứng đáng - Ảnh 2.

Theo Khánh Linh chia sẻ thì MV "Chỉ còn lại hai ta" được cô và ê-kíp đầu tư hơn nửa tỷ đồng. MV được đầu tư với loạt bối cảnh đắt giá và tạo hình của Khánh Linh cũng được xem là chỉn chu nhất từ trước đến nay.

Khi được hỏi có liều lĩnh không vì cố cho ra mắt album vào những ngày cuối năm 2020 - một năm nhiều khó khăn do dịch bệnh? Phùng Khánh Linh thẳng thắn tâm sự.

"Ngày từ đầu năm, tôi đã có mục tiêu rằng, mình phải có album ra mắt cuối năm nay. Dịch bệnh là điều không ai mong muốn nhưng nếu mình cứ chờ thiên thời địa lợi thì tôi sẽ mãi không bao giờ làm được nhạc hay sản phẩm. Vậy nên dù có gặp khó khăn như thế nào thì tôi vẫn sẽ ra sản phẩm để dành tặng đến mọi người". 

Phùng Khánh Linh: Tôi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng và nói tôi xứng đáng - Ảnh 3.

Không chỉ chia sẻ về sản phẩm và các kế hoạch âm nhạc của mình, Phùng Khánh Linh còn tự tin hát live và khoe vũ đạo một loạt ca khúc như: "Chỉ còn lại hai ta", "Cô gái nhân ái", "Yesterme", "Đừng thả thính"...

Kể từ sau The Voice 2015, giọng hát của Phùng Khánh Linh được đánh giá là có sự trưởng thành rõ rệt. Những nỗ lực của Phùng Khánh Linh thời gian qua cũng giúp cô ghi dấu ấn ở nhiều giải thưởng uy tín. 

Cụ thể như ở giải Cống hiến năm 2020, nữ ca sĩ có tên ở hai hạng mục là Album của năm và Nhạc sĩ của năm. Chia sẻ về những tin vui này, Phùng Khánh Linh bày tỏ: 

"Khi công bố đề cử, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi hay tin nhắn của các anh chị trong nghề, thậm chí có cả những nghệ sĩ tiền bối từng nhận giải thưởng này tại Cống hiến những năm trước. 

Mọi người đều chúc mừng và nói tôi rất xứng đáng. Tôi tự hào khi "đứa con tinh thần" của mình – album Yesteryear với 13 sáng tác tâm huyết nhất của tôi được đặt cạnh đề cử với những dự án tuyệt vời khác trong năm qua.

Hỏi tôi có tự tin không thì tôi muốn khẳng định rằng, tôi sẽ tự tin tới tham dự buổi bình chọn lễ trao giải Cống hiến để nghe kết quả".

MV "Chỉ còn lại hai ta" của Phùng Khánh Linh.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại