Khí tài tối tân Trung Quốc ra trận ở Syria: Được ăn cả, ngã về không?

N. Tuấn Sơn |

PK Syria ồ ạt triển khai vũ khí tới Đông Bắc nhằm bảo vệ các địa bàn mà họ vừa tiếp quản, trong đó thấy có sự xuất hiện Pantsir-S1 từ Nga và hàng khủng radar JYL-1 "Made in China".

South Front đưa tin, kể từ sau khi tiếp quan nhiều địa bàn chiến lược ở miền Đông Bắc, Quân đội Syria đã tăng cường lực lượng bảo vệ những khu vực trọng yếu. Không chỉ bộ binh, tăng thiết giáp mà còn có cả nhiều vũ khí phòng không hiện đại.

Cách đây hơn 1 tháng, trong đoàn xe quân sự Nga hành quân tới Đông Bắc Syria, các hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria đã đi hộ tống nhằm đánh trả các mối đe dọa từ trên không.

Mới đây nhất, trong một đoạn video được đăng trên truyền hình Nga (Russian TV) người ta tiếp tục thấy có sự xuất hiện của các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 triển khai ở đường cao tốc M4.

Đặc biệt hơn, đoạn video này còn hé lộ một tình tiết đặc biệt đó là có cả hệ thống radar JYL-1 do Trung Quốc chế tạo đang "phơi mình" ở gần ngay sát đường cao tốc M4 trên miền Đông Bắc.

Mục đích của việc triển khai các vũ khí, khí tài phòng không tối tân này là nhằm bảo vệ bầu trời trước các mối đe dọa từ trên không và đảm bảo thực hiện lệnh ngừng bắn ở khu vực.

Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn bởi những vị trí này đều nằm trong tầm hỏa lực của các thế lực thù địch cũng như các nhóm điệp ngầm của phiến quân thánh chiến và khủng bố, chỉ sơ sẩy một chút là có thể phải hứng chịu hậu quả nặng nề, nhẹ thì bị tập kích gây hỏng hóc, nặng thì có thể bị xóa sổ chỉ trong "một nốt nhạc".

Giới chuyên gia nhận định, dường như Quân đội Syria đang đi một nước cờ mạo hiểm: Được ăn cả, ngã về không? Triển khai vũ khí hiện đại bảo vệ địa bàn, nhưng nếu bị tập kích, cái giá phải trả có thể là rất đắt.

JYL-1 là radar cảnh giới 3 tham số (3D) khá tiên tiến, nó sử dụng ăng ten mảng pha quét điện tử hoạt động trên băng sóng S với tần số 2.900 - 3.100 MHz, tầm trinh sát tối đa 450 km.

Các đài radar JYL-1 thường được phòng khôn g Syria triển khai cùng các tổ hợp tên lửa phòng không như Pantsir-S1, Pechora-2M, Buk-M2E mua từ Nga để nâng cao năng lực giám sát.

Khí tài tối tân Trung Quốc ra trận ở Syria: Được ăn cả, ngã về không? - Ảnh 2.
Khí tài tối tân Trung Quốc ra trận ở Syria: Được ăn cả, ngã về không? - Ảnh 3.
Khí tài tối tân Trung Quốc ra trận ở Syria: Được ăn cả, ngã về không? - Ảnh 4.

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria ở gần đường cao tốc M4

Radar JYL-1 Trung Quốc và hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria ở gần đường cao tốc M4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại