Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP.HCM

Minh Toàn |

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Sài Gòn khiến 6 người tử vong và 4 người bị thương.

Ngày 16/12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy khiến 6 người tử vong, 4 người bị thương ở TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp phòng ngừa chung.

Vụ cháy tại hẻm số 453 đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TPHCM khiến 6 người tử vong, 4 người bị thương được xem là vụ cháy rất nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở hiện trường.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM có biện pháp hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và thân nhân người bị thiệt hại; chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt là trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết cổ truyền dân tộc sắp đến.

Như đã thông tin, khoảng 0h cùng ngày, những người dân trong khu vực phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt của ngôi nhà 2 tầng trong hẻm 453.

Mọi người nhanh chóng hô hoán nhau dập lửa đồng thời gọi những người bên trong ngôi nhà thoát ra ngoài.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc.

Lúc này trong ngôi nhà có hơn 10 người đang ngủ say, nghe tiếng hô hoán đã thức giấc tìm cách tháo chạy ra ngoài. Nhưng do cánh cửa bị khóa trái nên có một số người đã tìm cách nhảy từ tầng 2 của ngôi nhà xuống.

Người dân tiến hành dùng bình chữa cháy mini dập lửa từ bên ngoài, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 nhanh chóng điều động gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy.

Đến lúc 0h28’ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện 6 thi thể nạn nhân, gồm vợ chồng ông Trần Anh Thăng, 3 người con của ông và 1 người cháu.

Danh sách 6 nạn nhân trong 1 gia đình gặp nạn gồm:

Ông Trần Anh Thăng (SN 1969, quê Bắc Giang) là người thuê lại căn nhà trên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1979, quê Hà Nam) là vợ ông Thăng.

Cháu Trần Ngọc Vân Anh (SN 2009, quê Bắc Giang) là con gái ông Thăng.

Cháu Trần Ngọc Bảo Hân (SN 2011, quê Bắc Giang) là con gái ông Thăng.

Cháu Trần Ngọc Thiên Kim (SN 2016, quê Bắc Giang) là con gái ông Thăng.

Chị Phạm Ngọc Thúy Vy (SN 1980, quê Đồng Nai) là cháu ông Thăng.

Ngoài ra, còn hai người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện 115 là:

Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1995, quê TP HCM) là người phụ bán cà phê.

Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, quê TP HCM) là người phụ bán cà phê.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại