Phó Bí thư An Giang: "Con trai tổ chức đánh bạc là có thật, làm mất uy tín tôi quá"

Văn Minh |

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang thừa nhận việc con trai tổ chức đá gà, đánh bạc là có thật. Ông cho biết gia đình đã có nhiều biện pháp, kể cả đưa con ra Côn Đảo để tránh các tệ nạn xã hội nhưng không có kết quả.

Ngày 14/1, ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang xác nhận con trai ông là Võ Quang Trường tổ chức đá gà, đánh bạc là có thật. Theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đây là chuyện khổ tâm của gia đình.

Ông Kiệt cho hay, đã báo việc này với tổ chức, cấp trên, cơ quan công an. "Cũng vì con mà tôi khổ quá. Mỗi năm trong bảng tự phê bình tôi cũng báo rõ... Con cái làm mất uy tín tôi quá...", ông Kiệt nói.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trường đã ở riêng từ lâu. Sau đó, hai vợ chồng ly dị. Hai người con của Trường được ông Kiệt nhận nuôi từ khi còn nhỏ.

Gia đình Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã có nhiều biện pháp, kể cả đưa Trường ra Côn Đảo để tránh các tệ nạn xã hội nhưng không có kết quả.

Theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh Giang An, thông tin Trường tổ chức đá gà, đánh bạc ăn tiền bị công an bắt 14 lần nhưng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính là không chính xác.

Năm 2017, lãnh đạo công an tỉnh đã cử một Phó giám đốc, lực lượng cảnh sát hình sự điều tra và bắt được một số đối tượng đánh bạc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ xử lý hành chính do tang vật trên chiếu bạc không đủ để xử lý hình sự.

Để chấm dứt tình trạng trên, Công an tỉnh An Giang tiếp tục theo dõi, triệt xóa, nếu đủ xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm.

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trong năm 2018, Công an huyện Phú Tân đã triệt xóa nhiều vụ tụ tập đá gà, đánh bạc. Tuy nhiên, không có tài liệu chứng cứ, chứng minh Trường liên quan hoặc tham gia.

"Những người tham gia khi làm việc với công an đều khai tự tổ chức, không liên quan đến Trường. Trường cũng không có mặt tại hiện trường", Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Phó Bí thư An Giang: Con trai tổ chức đánh bạc là có thật, làm mất uy tín tôi quá - Ảnh 2.

Công an huyện Phú Tân bắt các ổ nhóm đá gà ăn tiền.

Năm 2019, Công an cũng nhận được tin báo Trường tổ chức nhưng khi lực lượng ập vào bắt giữ thì thanh niên này cũng không có mặt tại hiện trường.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, nếu đúng như báo chí phản ánh, bắt quả tang mười mấy vụ đánh bạc do Trường tổ chức mà chỉ xử phạt hành chính thì Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Phú Tân đã bị xử lý.

"Tôi giao cho một Phó giám đốc phụ trách điều tra làm việc với Công an huyện Phú Tân để làm rõ thông tin báo chí đăng tải. Công an sẽ có báo cáo đầy đủ trong các năm 2017, 2018, 2019 bắt bao nhiêu vụ, tài liệu chứng cứ, xử lý thế nào", Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Theo thông tin trên báo chí, đầu tháng 1/2019 và cả năm 2018, Công an huyện Phú Tân (An Giang) bắt quả tang 15 vụ đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu do Trường tổ chức.

Trong đó, năm 2018, Công an huyện Phú Tân phối hợp với Công an tỉnh và xã đã bắt quả tang ít nhất 14 vụ, đều được xử phạt vi phạm hành chính.

Theo báo này, Trường vốn nghiện ma túy. Thời gian tổ chức đá gà từ 10h - 15h trong ngày, đá gà ăn tiền mỗi độ từ 2 - 10 triệu đồng, lắc tài xỉu mỗi ván 5 - 20 triệu đồng. Trường thường lấy tiền xâu 15%. Với lắc tài xỉu, nếu thắng lớn Trường lấy đến 50% và có khi anh ta trực tiếp lắc để ăn thua.

Công an huyện Phú Tân nhiều lần trao đổi với vợ chồng ông Võ Anh Kiệt và chính ông Kiệt cũng nhiều lần bày tỏ nỗi khổ tâm, bất lực trong việc giáo dục con trai, nhờ công an huyện hỗ trợ xử lý để Trường tránh được tệ nạn xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại