Phiến quân Syria treo thưởng hàng trăm nghìn USD cho ai bắt giữ được Quân cảnh Nga ở Idlib

Trà Khánh |

Trong một tuyên bố mới đây, phiến quân HTS cho biết sẵn sàng trả 100.000 USD cho bất cứ ai hỗ trợ chúng bắt giữ Quân cảnh Nga đang làm nhiệm vụ tuần tra ở Nam Idlib, Syria.

Trong một tuyên bố vào hôm nay 15/3, Tahir al-Omar một phát ngôn viên của phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) cho biết, sẽ trả thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai sát hại được các nhà báo Nga đang đi theo tác nghiệp cùng đoàn tuần tra chung giữa Quân cảnh Nga và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4 ở Tây Bắc Syria.

Tuyên bố trên được al-Omar đưa ra trên trang Telegram chính thức của y, đồng thời tên này cũng cho biết số tiền thưởng trên sẽ lên tới 25.000 USD và giành cho bất cứ tay súng nào sát hại được hai phóng viên chiến trường Nga là Evgeny Poddubnyy hoặc Oleg Blokhin.

Phiến quân Syria treo thưởng hàng trăm nghìn USD cho ai bắt giữ được Quân cảnh Nga ở Idlib - Ảnh 1.

Thông báo treo thưởng sát hại hoặc bắt giữa hai nhà báo Nga lên đến 50.000 USD (đã chết) và 100.000 USD (nếu còn sống) do phe đối lập Syria đưa ra. Trong ảnh là phóng viên của kênh Russia-24 - Evgeny Poddubnyy. Ảnh: South Front.

Được biết, Poddubnyy là phóng viên đứng đầu văn phòng đại diện của kênh truyền hình Russia-24 tại Trung Đông và Bắc Phi. Còn Blokhin là phóng viên của hãng thông tấn ANNA - chuyên đưa tin về tình hình chiến sự ở Syria cũng như Trung Đông. Cả hai nhà báo này đều có thời gian làm việc khá dài tại chiến trường Syria.

Trong tuyên bố của mình, tên al-Omar còn kêu gọi các tay súng bắn tỉa của HTS hay bất cứ tay súng thánh chiến nào hãy truy lùng và tiêu diệt hai phóng viên người Nga. Thông điệp của y còn kèm theo cả hình ảnh nhận dạng Poddubnyy và Blokhin.

Ngay sau tuyên bố của al-Omar, một số thủ lĩnh phe đối lập Syria đã tăng mức thưởng cho việc giết hại hoặc bắt giữa hai nhà báo Nga lên đến 50.000 USD (đã chết) và 100.000 USD (nếu còn sống). Mức thưởng này cũng áp dụng cho bất cứ tay súng nào bắt giữ hay sát hại được Quân cảnh hoặc binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ tuần tra chung ở đường M4.

Hiện tại, Quân cảnh Nga và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang phải tạm hoãn kế hoạch tuần tra chung dọc đường cao tốc M4, khi phe đối lập Syria chặn đường chạy ngang qua thị trấn Arihah. Không những thế chúng còn lấy dân thường, phụ nữ và trẻ em ra làm "lá chắn sống" ngăn đoàn xe tuần tra.

Trước tình hình trên, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định giới hạn đường tuần tra ở phía Tây thị trấn Saraqi, Đông Nam Idlib.

Về phần mình Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận họ không thể đảm bảo được an toàn cho cuộc tuần tra chung ở đường M4, trước các cuộc biểu tình và đe dọa tấn công của phe đối lập Syria.

Các nhà quan sát nhận định, hành động trên của phiến quân khủng bố có thể phá hoại thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trường hợp này, Quân đội Syria và đồng minh hoàn toàn có thể tiếp tục các chiến dịch quân sự ở Idlib bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ có muốn hay không.

Phóng viên chiến trường người Nga Evgeny Poddubnyy di chuyển cùng đoàn xe của Quân cảnh Nga trong chuyến tuần tra chung đầu tiên với Thổ Nhĩ Kỳ ở đường cao tốc M4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại