Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq

Hà Linh |

Các lực lượng đặc nhiệm của Iraq đang săn tìm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Nam Kirkuk. Ở thời điểm này phiến quân của IS đang tìm cách kiểm soát lãnh thổ tại Iraq.

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 1.

Đoàn xe quân sự khi tiến đến phía Nam Kirkuk. Ảnh: The Guardian

Tờ Guardian (Anh) cho biết hàng dài xe tải, xe bọc thép Humvee và xe chở binh sĩ đã di chuyển đến phía Nam thành phố Kirkuk.

Mục tiêu của họ là nơi ẩn náu của phiến quân IS tại các khu vực đồi núi và vùng đất thấp với mương và rãnh nước có tên gọi wadis trong tiếng Arab.

Trong những tháng mùa Hè, phiến quân IS thường tìm đến các wadis để lấy nước và chúng tận dụng nơi đây để trú ẩn, tạo mạng lưới liên lạc.

Trên chiếc xe dẫn đầu đoàn là Trung tá trẻ tuổi Ihab Jalil. Anh liên tục kiểm tra tuyến đường của đoàn xe và trao đổi qua radio cùng phi công của 2 trực thăng tháp tùng đoàn.

Trước đó, Ihab Jalil chia sẻ với binh sĩ rằng thông tin tình báo cho thấy phiến quân IS xuất hiện tại vùng núi ở Hamreen, phía Đông Kirkuk.

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 3.

Binh sĩ trong chiến dịch tìm kiếm tại một ngôi làng. Ảnh: Guardian

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 4.

Binh sĩ Iraq đốt cỏ trong chiến dịch tìm kiếm phiến quân IS. Ảnh: Guardian

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 5.

Lực lượng đặc nhiệm Iraq giữ vị trí trên một ngọn đồi. Ảnh: Guardian

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 6.

Quân đội Iraq khi tìm kiếm phiến quân IS tại một kênh tưới tiêu. Ảnh: Guardian

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 7.

Nơi trú ẩn của IS bên trong một kênh tưới tiêu. Ảnh: Guardian

Phiến quân IS mon men tái lập nhóm tại Iraq - Ảnh 8.

Binh sĩ Iraq khi phỏng vấn một người dân làng. Ảnh: Guardian

Bốn năm sau khi bị đánh bại, IS đã quay trở lại với những nhóm phiến quân nhỏ tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát Iraq, ám sát lãnh đạo địa phương, phá hoại đường dây truyền tải điện. Do nguồn cung cấp tài chính bị ảnh hưởng mạnh, phiến quân IS tìm đến khu vực đồi núi và di chuyển liên tục cho đến khi tập hợp đủ nguồn lực và nhân lực để tổ chức tấn công.

Lãnh đạo một bộ lạc đang chiến đấu chống lại IS trong khu vực cho biết mặc dù ở thời điểm hiện tại số lượng phiế quân không nhiều nhưng chúng đang tìm cách hình thành điều kiện để chiếm quyền kiểm soát khu vực.

Theo ông, nếu không được quản lý sớm, IS sẽ có thể hồi sinh. Ông nhận định: “IS hiện đang ở trong tình thế như al-Qaida sau khi bị đánh bại năm 2009. Chúng hoạt động ngầm để tái thiết và tái tổ chức. Chưa đầy 3 năm chúng đã quay trở lại và mạnh hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại