Phi công người Anh mắc Covid 19 còn phụ thuộc máy thở 1 tháng hoặc dài hơn

Huy Hậu |

Dù bệnh nhân 91 đã có nhiều cải thiện tích cực, nhưng đối với những trường hợp tổn thương, xơ cứng phổi nghiêm trọng do chủng virus SARS-CoV-2, việc cai máy thở là vấn đề khó khăn, bệnh nhân có thể cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn.

Ngày 2/6, theo thông tin từ buổi hội chẩn của Bộ Y tế, bệnh nhân phi công người Anh mắc covid-19 đã hoàn toàn âm tính với virus Sars-CoV-2. Về chức năng hô hấp, bệnh nhân đã có cải thiện đáng kể khi hơn 1/2 phổi bên trái phục hồi, mức độ thông khí phổi lên đến 40%.

"Nếu hình ảnh trên phim X-quang phổi ngày 25/5 là xơ, đông đặc cả 2 bên, đặc biệt là tình trạng yếu liệt cơ hoành khiến bệnh nhân gần như lệ thuộc hoàn toàn vào ECMO, thì đến ngày 2/6 tình trạng tổn thương đã khá hơn nhiều. 1/2 phổi bên trái đã cải thiện hoàn toàn, tình trạng cơ hoành không còn đẩy lên cao nữa. Đặc biệt, phổi phải cũng bắt đầu có chuyển biến về mặt chức năng hô hấp" - BS CKII Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ.

Phi công người Anh mắc Covid 19 còn phụ thuộc máy thở 1 tháng hoặc dài hơn - Ảnh 1.

Bác sĩ cho BN uống canh dinh dưỡng.

Bác sĩ Trần Thanh Linh cũng cho hay, trong thời gian sắp tới, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của BV Chợ Rẫy là giảm dần các thông số của ECMO và tiến đến cai ECMO nhằm hạn chế những nguy cơ biến chứng.

Tuy nhiên, với trường hợp tổn thương, xơ phổi nghiêm trọng do chủng virus SARS COVI 2 gây ra thì dù có thể cai được ECMO, bệnh nhân 91 vẫn phải phụ thuộc rất lâu vào thở máy. Quá trình này có thể cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn nữa. Vì vậy, dù bệnh nhân có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn nặng và cần rất nhiều thời gian để tiếp tục điều trị.  

Phi công người Anh mắc Covid 19 còn phụ thuộc máy thở 1 tháng hoặc dài hơn - Ảnh 2.

Bệnh nhân mỉm cười trước y lệnh "Smile" của bác sĩ.

Tình trạng của BN 91 vào ngày 2/6

Trước đó, vào ngày 2/6, bệnh nhân phi công người Anh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, biết được y tá, bác sĩ chăm sóc mình. Đặc biệt, khi nghe y lệnh "Smile" từ bác sĩ, bệnh nhân đã có thể mỉm cười, bắt tay phản hồi lại.

Ngày 18/3, bệnh nhân số 91 được chuyện tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng có tổn thương nhu mô phổi phải. Tuy bệnh nhân trẻ tuổi, cao 1m81, không có bệnh nền, nặng 100kg, chỉ số BMI trên 30 ở ngưỡng béo phì, nhưng kết quả xét nghiệm với tải lượng virus cao gấp nhiều lần người khác khiến diễn tiến bệnh diễn ra nhanh chóng.

Sau 2 tháng 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, chiều 22/5, bệnh nhân số 91 đã được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn và tiếp tục hội chẩn trực tuyến để tiến tới ghép phổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại