Phi công F-16 Pakistan bị chính dân địa phương đánh đến chết vì nhầm là người Ấn Độ!

Anh Tú |

Phi công lái tiêm kích F-16 Pakistan bị người dân địa phương ở vùng Nowshera của nước này lầm tưởng là phi công Ấn Độ nên đã kéo nhau tới hành quyết tập thể.

Theo các thông tin từ phía Ấn Độ thì cuộc giao chiến trên không giữa lực lượng không quân nước này và Không quân Pakistan trên khu vực tranh chấp Kashmir hôm 27/2 vừa qua đã khiến 2 máy bay Ấn Độ bị rơi nhưng một chiếc F-16 của Pakistan cũng đã bị bắn hạ.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, tờ Firstpost của Ấn Độ ngày hôm nay (3/2) dẫn thông tin từ luật sư Khalid Umar ở London cho biết, phi công lái chiến đấu cơ F-16 của Pakistan có tên Shahaz-ud-Din cũng đã bị giết chết sau khi nhảy thoát thành công khỏi chiếc máy bay xấu số.

Viên luật sư được Firstpost trích dẫn nói rằng, ông biết được thông tin này từ gia đình của phi công lái F-16. Cụ thể, lúc tiếp đất, Shahaz-ud-Din đã bị người dân địa phương ở vùng Nowshera của Pakistan lầm tưởng là phi công của chiếc máy bay Ấn Độ bị bắn rơi nên đã kéo nhau tới hành quyết.

Theo luật sự Umar, phi công Pakistan sau đó đã được Quân đội Pakistan đến giải cứu nhưng cuối cùng vẫn tử vong vì bị thương quá nặng do hệ quả từ những trận đánh tập thể của người dân bản địa.

Phi công F-16 Pakistan bị chính dân địa phương đánh đến chết vì nhầm là người Ấn Độ! - Ảnh 1.

Phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman bị quân đội Pakistan bắt giữ trong vụ chạm trán trên không được trao trả về nước. Ảnh: RT

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã trở nên xấu đi kể từ sau vụ tấn công khủng bố hôm 14/2 do nhóm Hồi giáo cực đoan Jaish-e-Mohammed tiến hành nhằm vào một đoàn xe an ninh khiến 40 binh lính bán vũ trang Ấn Độ thiệt mạng.

New Delhi cáo buộc Islamabad dung túng khủng bố và đã tiến hành một chiến dịch tập kích bằng không quân tấn công một trại huấn luyện của Jaish-e-Mohammed bên trong lãnh thổ Pakistan.

Trong hành động đáp trả một ngày sau đó, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Ấn Độ xâm nhập không phận trên khu vực biên giới tranh chấp Kashmir đồng thời bắt giữ một phi công Ấn Độ.

Về phần mình, Ấn Độ cho biết một chiếc MiG-21 Bison của họ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan cho dù Islamabad luôn lên tiếng phủ nhận. Ngày 1/3, Pakistan đã trao trả lại phi công Ấn Độ bị bắn giữ như một động thái thể hiện "thiện chí hòa bình".

Quá trình trao đổi phi công Abhinandan qua biên giới quân sự Pakistan-Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại