Phe Haftar bắn rơi máy bay, bắt đầu giai đoạn hai đánh Tripoli

Đăng Khoa |

Phe Tướng Haftar nói bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu. Phe Tripoli nói mình không mất máy bay quân sự nào.

Ngày 23-4, hãng tin Sputnik cho biết Tướng Khafifa Haftar vừa thông báo bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch tấn công Tripoli. Tướng Haftar chỉ đạo lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở TP Benghazi và miền đông Libya đánh về thủ đô Tripoli của Chính quyền Hòa hợp Dân tộc (GNA) do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo từ ngày 4-4.

Trong ngày 23-4, người phát ngôn LNA Ahmed Al-Mismari cho biết lực lượng LNA đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu của một số nhóm vũ trang cố gắng tấn công căn cứ không quân al-Jufra do LNA kiểm soát.

Chiếc máy bay chiến đấu này được cho là đã bị lực lượng phòng không ở căn cứ al-Jufry bắn rơi.

Phe Haftar bắn rơi máy bay, bắt đầu giai đoạn hai đánh Tripoli - Ảnh 1.

Lực lượng LNA bắt đầu giai đoạn hai chiến dịch đánh Tripoli theo lệnh của Tướng Haftar. Ảnh: REUTERS

“Sáng nay, các lực lượng phòng thủ dưới mặt đất tại al-Jufra đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của một số nhóm khủng bố có vũ trang cố gắng tấn công một căn cứ không quân… Có ba chiếc máy bay, hai chiếc bay thoát được… Hiện công việc tìm kiếm chiếc máy bay bị bắn rơi và phi công máy bay này đang được tiến hành”, Sputnik dẫn lời người phát ngôn LNA Al-Mismari.

Đáp lại, lực lượng GNA nói mình không mất máy bay quân sự nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại