Phe đối lập ở Canada: Thủ tướng nên điện cho Trung Quốc để thả người

Ngọc Diệp |

Nghị sĩ Erin O'Toole nói rằng 'sự trả đũa' của Trung Quốc trong việc giam giữ người Canada sau vụ bắt giám đốc điều hành Huawei cho thấy bà Mạnh Vạn Châu không chỉ là một 'giám đốc kinh doanh bình thường'.

Đảng Bảo thủ đối lập Canada đang kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau gọi điện trực tiếp cho ông Tập Cận Bình và yêu cầu thả người Canada bị giam giữ.

“Thủ tướng dường như sẵn sàng gọi cho lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản nhưng sẽ không điện cho lãnh đạo Trung Quốc”, Keith Erin O'Toole - thành viên của Quốc hội Canada cho biết trong một cuộc họp báo ở Ottawa.

Trung Quốc đã bắt giữ 13 công dân Canada kể từ khi chính quyền Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu tại Vancouver theo yêu cầu dẫn độ từ Mỹ.

Một số người bị giam giữ đã được thả ra nhưng năm người, bao gồm cựu nhà ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor vẫn bị giam giữ. Chính quyền Trung Quốc cho biết, Kovrig và Spavor bị buộc tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại vào ngày 7.1, Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tiếp tục bàn luận để chấm dứt tình trạng giam giữ bất hợp pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 12, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ can thiệp vào vụ kiện bà Mạnh nếu điều đó giúp giải quyết thoả thuận thương mại với Trung Quốc hoặc phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Nghị sĩ Đảng bảo thủ Stephanie Kusie - người trước đây làm việc với tư cách là một nhà ngoại giao trong nhiều năm, cho biết hai đồng nghiệp cũ của bà đã liên lạc với bà để bày tỏ lo ngại về sự “thiếu phản ứng chính trị” của lãnh đạo Canada.

“Việc giam giữ người Canada là một sự trả đũa rõ ràng cho việc bắt giữ bà Mạnh Vạn Châu. Như vậy, đây không chỉ là vấn đề lãnh sự mà đây còn là vấn đề chính trị và nó đòi hỏi phải có phản ứng chính trị”, bà Kusie nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại