Phe Cộng hòa 'bật đèn xanh' duyệt nhân sự cho chính quyền Joe Biden

Hoài Thanh |

Thủ lĩnh phe đa số đảng Cộng hòa Mitch McConnell cho biết ông sẽ đồng ý để các đề cử nhân sự nội các của Tổng thống đắc cử Joe Biden thực hiện thủ tục điều trần phê duyệt tại Thượng viện.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 15/12. Ảnh: THX/TTXVN

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 15/12. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh đảng Dân chủ lên nắm quyền tại Nhà Trắng vào tháng 1 tới, một câu hỏi đặt ra là mối quan hệ giữa ông McConnell với ông Joe Biden sẽ ra sao. Theo đánh giá của thủ lĩnh phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện, sợi dây liên kết giữa hai đảng và hai nhánh hành pháp, lập pháp sẽ có khởi đầu tốt hơn, bởi ông không có ý định “buộc chính quyền quỳ gối” trong xem xét thông qua đề cử ứng viên nội các như cách mà thủ lĩnh phe thiểu số đảng Dân chủ Chuck Schumer từng gây khó dễ khi ông Donald Trump lên nắm quyền.

Trong nội dung trả lời phỏng vấn được công bố ngày 21/12, ông McConnell nói rằng cá nhân ông cư xử với Tổng thống đắc cử Joe Biden tốt hơn những gì mà thủ lĩnh thiểu số đảng Dân chủ Chuck Schumer làm với ông Donald Trump trong phê duyệt đề cử nhân sự Nhà Trắng. Chính ông Schumer đã từng bỏ phiếu phủ quyết đề cử bà Elaine Chao, vợ của ông McConnell, cho chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dù bà được đánh giá là lựa chọn phù hợp nhất.

Thượng nghị sĩ bang Kentucky khẳng định không phải tất cả đề cử của ông Joe Biden sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết miệng, mà họ sẽ ra điều trần trực tiếp trước Thượng viện. Theo ông, cuộc bầu cử vừa qua cho thấy thông điệp của cử tri Mỹ đối với cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vận hành ở hai ranh giới khác nhau. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn có thể hợp tác trong vấn đề chi tiêu cho cơ sở hạ tầng – một ưu tiên then chốt trong chương trình nghị sự của ông Joe Biden.

Ông McConnell cũng mô tả quan hệ giữa cá nhân ông với Tổng thống đắc cử Mỹ là “bạn bè”, kèm theo đó là lưu ý ông là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất từng dự đám tang Beau Biden, con trai của ông Joe Biden.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại