Trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump sẽ có những hành động khó đoán?

CTV Mai Trang |

Tổng thống Trump đang xem xét các đề xuất mơ hồ từ nhóm cố vấn không chính thức, nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử, điều sẽ tạo ra một tình huống nghiêm trọng và khiến những ngày cuối trong nhiệm kỳ của Tổng thống trở nên khó đoán.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Ông Trump sẽ hành động khó đoán?

“Không ai chắc chắn những điều này sẽ diễn ra như thế nào. Ông ấy vẫn là tổng thống trong một tháng tới”, một quan chức cho biết hôm 21/12.

Luật sư Sidney Powell, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon, cố vấn thương mại Peter Navarro và người sáng lập của trang web bán lẻ Overstock gần đây đều có mặt tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hoặc trao đổi với ông Trump qua điện thoại về những nỗ lực cuối cùng để đảo chiều kết quả bầu cử.

Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump, người đưa ra các giả thuyết không có bằng chứng về gian lận bầu cử trong nhiều tuần, đã tới Nhà Trắng vào ngày 21/12.

Trong thời gian này, Tổng thống Trump hầu như bỏ ngoài tai ý kiến của những người làm việc bên trong chính phủ. Điều này dẫn đến lo ngại rằng ông Trump có thể sẽ có những hành động bất ngờ trong 4 tuần còn lại của nhiệm kỳ hoặc sẽ không chịu rời nhiệm sở vào ngày ông Biden nhậm chức.

Tại một cuộc họp nội các vào tuần trước, ông Trump đã dành phần lớn thời gian để chỉ trích về gian lận bầu cử, khiến một số người tham dự cuộc họp cảm thấy băn khoăn về mục đích cuộc họp.

“Chúng ta đã thắng lớn trong cuộc bầu cử này”, ông Trump đưa ra một tuyên bố trong cuộc gọi hôm 21/12 với nhà hoạt động Charlie Kirk.

Các nguồn tin thân cận với Tổng thống Trump tỏ ra lo ngại về những điều mà bà Powell, người bị loại khỏi đội ngũ pháp lý của ông Trump ba tuần trước, có thể thuyết phục Tổng thống thực hiện trong những ngày tới.

Tại cuộc họp ngày 18/12 ở Nhà Trắng, ông Trump đưa ra ý tưởng về việc cho bà Powell làm cố vấn đặc biệt tại Văn phòng Luật sư của Nhà Trắng. Tuy nhiên, văn phòng không mấy hào hứng với việc này.

“Có một sự lo ngại lớn về bất cứ điều gì liên quan đến bà Sidney Powell. Các luật sư rất lo lắng”, một nguồn tin thân cận với ông Trump nói.

“Thật đáng sợ”, một quan chức khác nói, đồng thời cho biết thêm rằng, Tổng thống Trump dường như “bị ám ảnh” với các kịch bản xa vời nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Trong lúc căng thẳng, Tổng thống Trump đã nói với một số cố vấn rằng ông sẽ không rời Nhà Trắng trong ngày ông Biden nhậm chức. Khả năng đó khiến một số cố vấn cảm thấy lo ngại, dù chỉ ít người tin rằng ông Trump sẽ thực sự làm như vậy.

Một trong những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử bao gồm nỗ lực do Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mo Brooks của bang Alabama dẫn đầu nhằm thách thức chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Đại cử tri đoàn khi Quốc hội họp vào ngày 6/1. Ông Trump đã gặp ông Brooks và một số nhà lập pháp bảo thủ khác của Hạ viện tại Nhà Trắng hôm 21/12 trong một cuộc thảo luận về những tuyên bố vô căn cứ của Tổng thống và các giả thuyết cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.

Các nhà lập pháp cho rằng, có một đội ngũ thành viên đảng Cộng hòa của Hạ viện và Thượng viện sẽ tham gia nỗ lực và thúc đẩy một cuộc chiến vào ngày 6/1.

Phòng Bầu dục nóng lên với những cuộc họp gay gắt

Sidney Powell được cho là có một cuộc họp gay gắt tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 18/12, khi bà và ông Flynn bị hai quan chức là Chánh văn phòng Mark Meadows và cố vấn pháp lý Pat Ciollone phản bác.

Bà Powell tiếp tục tới Nhà Trắng vào ngày 21/12, dù không rõ bà tới gặp ai. Powell đã thúc đẩy một lệnh hành pháp cho phép chính phủ liên bang thu giữ các máy kiểm phiếu để kiểm tra gian lận bầu cử. Đây là một đề xuất mà các quan chức chính quyền, trong đó có Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf đã cảnh báo là nằm ngoài thẩm quyền của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tuần trước, ông Flynn gợi ý rằng Tổng thống Trump có thể dùng quân đội để tổ chức lại cuộc bầu cử ở một số bang. Ý tưởng này cũng được nếu ra tại cuộc họp ngày 18/12.

Trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump sẽ có những hành động khó đoán? - Ảnh 1.

Các quan chức lo ngại ông Trump sẽ có những hành động bất ngờ trong 4 tuần còn lại của nhiệm kỳ. Ảnh: AP

Cuộc họp ngày 18/12 là tình huống đã lặp lại nhiều lần. Các cố vấn bên ngoài của ông Trump lên tiếng chỉ trích các cố vấn của Nhà Trắng, cáo buộc họ yếu kém và không trung thành. Trong khi đó, Tổng thống Trump không quan tâm đến việc này.

Cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon tối 20/11 (giờ Mỹ) cho biết, ông cũng đã khuyên Tổng thống Trump chỉ định cố vấn đặc biệt để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử và điều tra các vấn đề liên quan đến Hunter, con trai của ông Biden.

Tuyên bố của ông Bannon cho thấy, ông đang tiếp tục cố vấn cho ông Trump dù đang bị chính quyền liên bang truy tố và có thể đang được tổng thống xem xét ân xá.

Ông Bannon cũng cho biết, ông nghĩ rằng Tổng thống Trump có thể sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden và sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Cố vấn thương mại Navarro, người mà các quan chức nói rằng đang tham vấn cho ông Trump về các tuyên bố gian lận bầu cử cho biết đã gọi điện riêng cho các nhà lập pháp ở 6 bang mà ông Trump và đội ngũ pháp lý vẫn hy vọng lật ngược kết quả.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Trump yêu cầu một cố vấn đặc biệt điều tra về gian lận bầu cử hoặc yêu cầu của những người ủng hộ ông xem xét thu giữ máy bỏ phiếu. Cả hai đều là những ý tưởng do bà Powell và những người khác đưa ra trong những ngày gần đây. Đồng thời, ông Barr cũng cho biết, sẽ không chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra con trai ông Biden.

“Tôi không thấy có cơ sở nào để chính phủ liên bang thu giữ máy kiểm phiếu”, ông Barr nói và cho biết thêm, nếu ông nghĩ cần phải có một cố vấn đặc biệt điều tra về gian lận bầu cử, thì ông đã chỉ định một công tố viên.

Bộ trưởng Tư pháp cũng khẳng định không có gian lận về hệ thống trên diện rộng trong cuộc bầu cử vừa qua./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại