Phạt tù chung thân nữ hung thủ giết người, cướp tài sản

Như Ý |

Giết người, cướp tài sản, trốn vào TP Hồ Chí Minh, bán toàn bộ số nữ trang cướp được để lấy tiền tiêu xài cá nhân, thuê phòng khách sạn và chung với một người đàn ông.

Đối tượng Lê Thị Chanh khi mới bị bắt

Đối tượng Lê Thị Chanh khi mới bị bắt

Ngày 28/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào đầu tháng 12/2020, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do đối tượng Lê Thị Chanh, sinh năm 1972, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1970) trú tại khu phố Sông Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua.

Phạt tù chung thân nữ hung thủ giết người, cướp tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Chanh tại tòa

Theo cáo trạng, Lê Thị Chanh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống như vợ chồng với người cậu của chị Lan. Đối tượng biết bà Lan đang sống một mình và có đeo nhiều nữ trang, nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để chiếm đoạt số tài sản trên. Tối ngày 30/11/2020, Chanh đã đến nhà bà Lan xin ở lại. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 1/12/2020, thấy bà Lan đã ngủ say, Chanh đã dùng chày gỗ đánh nạn nhân cho đến chết.

Sau đó, Chanh đã tháo lấy 1 đôi bông tai, 1 bộ còng Ximen 7 chiếc, 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn, tất cả là vàng 18K, 1 chiếc nhẫn vàng 24K và lục lấy số tiền 460.000 đồng trong túi quần nạn nhân. Sau khi lấy toàn bộ số vàng và tiền trên người chị Lan, Chanh đã xóa các dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, đối tượng ra Quốc lộ 1A, khu vực Cầu Nam thuộc thị trấn Phan Rí Cửa đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh để lẩn trốn.

Tại đây, đối tượng sống chung với 1 người đàn ông ở một nhà trọ trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, rồi bán toàn bộ số nữ trang cướp được để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Lê Thị Chanh đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thanh Lan là gần 45 triệu đồng.

Đến ngày 11/12/2020, sau 10 ngày gây án, hung thủ Lê Thị Chanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và áp giải về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra vụ việc.

Với những hành vi trên, HĐXX đã tuyên đã phạt bị cáo Chanh mức án chung thân về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận mức án tù chung thân. Ngoài ra, Lê Thị Chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhận hơn 230 triệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại