Phát lệnh truy nã đặc biệt một cựu Phó giám đốc Sở ở Bình Định

Bảo Ngọc |

Ông Trương Hải Ân, nguyên Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, bị truy nã đặc biệt để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 5/5, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Trương Hải Ân (46 tuổi), nguyên Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, bị truy nã đặc biệt để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định vào tháng 3/2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Ân để điều tra hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2018, ông Ân làm đơn xin nghỉ phép để đi chữa bệnh. Tiếp đó, tháng 3/2019, ông Ân xin nghỉ phép với lý do tương tự. Tháng 4/2019, ông Ân xin nghỉ việc không lương 1 tháng và tự ý nghỉ việc dù chưa có sự đồng ý.

Tháng 5/2019, ông Ân làm đơn vin nghỉ việc gửi đến UBND tỉnh và Tỉnh uỷ Bình Định. Đến tháng 6/2019, ông Ân cùng gia đình đi khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Định nhiều lần triệu tập đến trụ sở làm việc nhưng ông Ân không xuất hiện. Cơ quan điều tra hiện tại chưa biết ông Ân đi đâu, làm gì nên đã phát lệnh truy nã.

Trước đó, ông Ân liên tục bị người dân tố cáo ông này nợ nần gần chục tỷ đồng không trả…khi tham gia góp vốn mua bán bất động sản.

Cụ thể, ông Ân đã lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi đầu tư mua bất động sản có thỏa thuận trước về thời hạn trả và lãi suất, lợi nhuận được hưởng… Qua đó, Ân đã huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng sau đó không trả được nợ…

Liên quan đến hành vi của ông Ân, tháng 9/2019, UBND tỉnh Bình Định đã quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại