Phát hiện thi thể người đàn ông bị biến dạng khuôn mặt nổi trên hồ

Gia Hưng |

Thi thể người đàn ông được phát hiện nổi ở mép hồ trong tình trạng phân hủy, khuôn mặt bị biến dạng.

Chiều 28/1, ông Lê Đình Hùng - Quyền Trưởng Công an xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa có một người đàn ông bị chết đuối ở Hồ Kẻ Gỗ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 18/1, ông Lê Văn Việt (SN 1963, trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) đi thuyền nhỏ tự chế bằng bồn nhựa qua Hồ Kẻ Gỗ để vào rừng hái lá dong gói bánh chưng Tết.

Trên đường đi, thuyền bị lật khiến ông Việt tử vong. Tuy nhiên sự việc không được ai phát hiện.

Phát hiện thi thể người đàn ông bị biến dạng khuôn mặt nổi trên hồ - Ảnh 1.

Hiện trường Hồ Kẻ Gỗ nơi phát hiện thi thể ông Việt.

Đếng sáng 27/1, một người dân đi lên Hồ Kẻ Gỗ thì phát hiện thi thể một người đàn ông nổi ở mép hồ đang trong tình trạng phân hủy, khuôn mặt bị biến dạng. Cạnh đó, người dân phát hiện một chiếc thuyền nhỏ.

Sự việc được người dân báo lên chính quyền địa phương xã Cẩm Mỹ. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng nhận định thi thể này chính là ông Việt nên thông báo cho gia đình nạn nhân.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể ông Việt đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại