Phát hiện ngôi mộ hình kim tự tháp bí ẩn ở Trung Quốc

Tạ Ban |

Người ta đã khám phá ra ngôi mộ hình kim tự tháp kỳ lạ dưới một công trường xây dựng ở miền Trung Trung Quốc.

Cư dân nơi này đã rất ngạc nhiên sau khi nhân viên của Văn phòng Di tích Văn hóa Trịnh Châu phát hiện khu vực chôn cất cổ xưa khác thường ngay dưới công trình đang xây dựng tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Theo Huanqiu.com, một chi nhánh của People's Daily Online, lăng mộ cách một xa lộ khoảng 3.300 feet (1.000m) về phía tây Sinian Grove, gần sông Hoàng Hà. Mộ hình kim tự tháp là một trong hai ngôi mộ cùng trong hầm mộ.

Ngôi mộ còn lại có hình dạng như một nửa chiếc xi lanh.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã gọi ngôi mộ mới được phát hiện là "kim tự tháp Trịnh Châu", mặc dù cấu trúc này nhỏ hơn nhiều so với kim tự tháp ở Ai Cập.

Phát hiện ngôi mộ hình kim tự tháp bí ẩn ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Phát hiện ngôi mộ hình kim tự tháp bí ẩn ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Ngôi mộ hình kim tự tháp khác hẳn ngôi mộ bình thường xây bên cạnh nó - Ảnh: Rex/Shutterstock.

Hiện các nhà khảo cổ vẫn chưa thực hiện các phân tích sâu hơn để xác định ngôi mộ bao nhiêu tuổi, chủ nhân là ai và tại sao nó được xây dựng theo hình dạng đặc biệt này.

Được biết, khu vực này đã từng là một ngôi làng, nhưng được di cư để lập khu dân cư mới.

Phát hiện ngôi mộ hình kim tự tháp bí ẩn ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Vị trí phát hiện ra hầm mộ bí ẩn - Ảnh: Daily Mail.

Hầm mộ có chiều dài 98 feet (30m) và rộng 26 feet (8m), được xây dựng theo hướng Tây - Đông. Nó có lối đi hẹp dẫn đến một phòng chính chứa ngôi mộ hình kim tự tháp.

Một cư dân chứng kiến đã bị ấn tượng bởi phát hiện này. Ông nói với phóng viên địa phương: "Đây thực sự là điều kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này. Nó trông giống như một kim tự tháp Ai Cập vậy".

Phát hiện ngôi mộ hình kim tự tháp bí ẩn ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Toàn cành hầm mộ - Ảnh: Rex/Shutterstock.

Một công nhân canh giữ khu vực vừa khai quật chia sẻ với phóng viên rằng, ngôi mộ có thể đã hơn 2.000 năm tuổi.

Trong khi công chúng còn bị choáng bởi kim tự tháp mini của Trung Quốc, các chuyên gia cho biết, thực ra những ngôi mộ hình tròn với một mái vòm không phải là điều hiếm thấy.

Theo Văn phòng Văn hóa Hà Nam, những ngôi mộ như thế này xuất hiện sau thời nhà Hán (206 TCN-220 AD) và thường được xây bằng gạch.

Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại