Phát hiện ngôi làng 14.000 tuổi ở Canada, cổ xưa gấp 3 lần kim tự tháp Ai Cập

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học mới đây phát hiện thấy một ngôi làng cổ trên hòn đảo xa xôi thuộc Canada, được cho là nơi định cư lâu đời nhất của con người ở Bắc Mỹ.

Ngôi làng cổ đại trên một hòn đảo hẻo lánh ở khu vực ven biển British Columbia (Canada) ước tính có niên đại lên tới 14.000 năm tuổi, tức là tuổi đời cao gấp 3 lần so với kim tự tháp ở Ai Cập.

Phát hiện ngôi làng 14.000 tuổi ở Canada, cổ xưa gấp 3 lần kim tự tháp Ai Cập - Ảnh 1.

Được tìm thấy trên một mũi đất thuộc đảo Triquet, nhóm nghiên cứu phát hiện các đồ vật lạ thường bao gồm công cụ như móc câu, giáo mác và đồ vật nhóm lửa có xuất xứ từ kỷ Băng hà. Điều này giúp các nhà nghiên cứu có được những mảnh ghép về sự hình thành của nền văn minh Bắc Mỹ.

Các nhà khảo cổ hiện đang cố gắng để tìm ra các đầu mối để phác họa bức tranh về cuộc sống trong ngôi làng được coi là lâu đời nhất ở Bắc Mỹ.

Phát hiện ngôi làng 14.000 tuổi ở Canada, cổ xưa gấp 3 lần kim tự tháp Ai Cập - Ảnh 2.

Các chuyên gia rất bất ngờ khi xác định niên đại của ngôi làng cổ. Ảnh: Hakai Institute

Alisha Gauvreau, nhà nghiên cứu tham gia nhóm khai quật, chia sẻ với CTV Vancouver Island News: "Tôi nhớ khi xác định được niên đại, chúng tôi ngồi thừ người ra và nghĩ nơi này thật cổ kính. Phát hiện này đã làm thay đổi suy nghĩ của chúng tôi về cách những con người đầu tiên xuất hiện ở Bắc Mỹ".

Các nhà nghiên cứu cho rằng, những người đầu tiên tới định cư ở Bắc Mỹ có thể đã di cư vượt qua khu vực Alaska tới vùng ven biển British Columbia.

Điều ngạc nhiên là những phát hiện khảo cổ ở ngôi làng cổ 14.000 năm tuổi cũng tương đồng với lời kể truyền miệng về Heiltsuk Nation - một quốc gia bí ẩn ở British Columbia.

Phát hiện này được coi là một trong những tín hiệu đáng mừng giúp các chuyên gia khám phá và giải mã bí ẩn về nền văn minh ở Bắc Mỹ.

Xem video:

Nguồn: TheSun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại