Phát hiện loài chuột khổng lồ, khỏe kinh ngạc, cắn vỡ cả quả dừa

Trần Phương |

Một con chuột khổng lồ trông giống loài thú có túi possum, có thể cắn thủng quả đừa bằng răng, đã được phát hiện trên quần đảo Solomon sau nhiều năm tìm kiếm.

Một con chuột khổng lồ trông giống loài thú có túi possum, có thể cắn thủng quả dừa bằng răng, đã được phát hiện trên quần đảo Solomon sau nhiều năm tìm kiếm.

"Uromys vika, loài mới tìm ra trông khá kỳ lạ. Đó là một con chuột khổng lồ". Tyrone Lavery, tác giả chính của bài báo có nội dung về sự phát hiện này, được đăng tải trên tạp chí Journal of Mammalogy, cho biết.

Đây là lần đầu tiên chuột được phát hiện tại đây trong vòng 80 năm qua trên quần đảo này, và mặc dù cư dân địa phương đã thử tìm kiếm nhưng không dễ dàng để tìm ra chúng. Lavery đã từng nghe kể về loài chuột "du kích" sau một chuyến đi tới Solomon vào năm 2010.

Phát hiện loài chuột khổng lồ, khỏe kinh ngạc,  cắn vỡ cả quả dừa  - Ảnh 1.

Ảnh: Deccan Chronicle

 Điều đặc biệt là hơn một nửa loài động vật có vú sinh sống tại nơi này không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên Trái Đất.

 "Khi lần đầu tiên tôi gặp người dân đảo Vangunu, ở Solomon, họ đã cho tôi biết về một con chuột sinh ra trên hòn đảo này mà họ gọi là vika, sống ở trên cây." Lavery nói.

"Tôi đã rất phấn khích bởi vì tôi vừa mới theo học tiến sỹ, và tôi đã đọc rất nhiều sách về những người đi phiêu lưu và khám phá những loài mới".

Tuy nhiên, những cuộc tìm kiếm trước đó đã không mang lại kết quả.

"Tôi bắt đầu đặt câu hỏi nếu đó thực sự là một loài riêng biệt, hay người ta gọi chung những con chuột đen là vika theo thói quen".

Phát hiện loài chuột khổng lồ, khỏe kinh ngạc,  cắn vỡ cả quả dừa  - Ảnh 2.

Những quả hạch vẫn còn in dấu răng đặc trưng của Uromys vika. Ảnh: Courtesy of Tyrone Lavery/ The Field Museum

Bởi vì loài này sống chủ yếu trên các ngọn cây, nên thực sự rất khó để tìm ra chúng. Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng, ông cũng làm được điều đó.

Con chuột khổng lồ này được so sánh với các loài tương tự và xét nghiệm DNA để kiểm tra chéo với họ hàng của nó, dẫn tới kết luận đó thực sự là một loài mới. Lavery đặt tên cho con vật là Uromys vika, để tôn vinh tên gọi quen thuộc của người bản địa.

Chuột Vika có thể lớn gấp bốn lần kích thước của chuột đen bình thường, nặng đến một kilogram và dài nửa mét. Mặc dù chưa ai thấy tận mắt chúng có thể tách đôi quả dừa, nhưng có bằng chứng cho thấy là chúng cắn những lỗ nhỏ hình tròn để chui vào trong một loại quả cũng cứng như vậy có tên gọi là quả hạch.

Mặc dù Vika đã được phát hiện, ngay lập tức nó được liệt vào Danh sách “Các loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới” do thực tế loài này rất hiếm và môi trường sống của chúng là rừng mưa đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

Nguồn: ibtimes.co.uk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại