Phát hiện con nhím tròn vo như quả bóng và nguyên nhân không ngờ đằng sau

Nguyễn Hằng |

Con nhím có thân hình tròn vo được người dân Anh phát hiện trong tình trạng mũi chảy máu, chân sau kéo lê từng bước nặng nhọc.

Ban đầu người dân tưởng con nhím đang mang thai nên đã gọi các nhà chức trách tới giải cứu con nhím "khổng lồ".

Tuy nhiên, sau khi xem xét, các chuyên gia cho hay con nhím tội nghiệp vừa được phát hiện mắc phải hội chứng bong bóng, khiến cho cơ thể bị phồng to do đầy khí.

Cụ thể, Sandra Dransfield, chuyên gia giải cứu động vật ở Anh cho biết, con nhím mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng bong bóng do không khí tích tụ dưới da. Nguyên nhân gây nên có thể do nhiễm trùng dưới da hoặc chấn thương gây ra.

Phát hiện con nhím tròn vo như quả bóng và nguyên nhân không ngờ đằng sau - Ảnh 1.

Con vật mắc phải hội chứng bong bóng rất hiếm gặp.

Dransfield cho biết thêm: "Đây là trường hợp tồi tệ nhất của hội chứng bong bóng mà tôi từng nhìn thấy.

Con vật đáng thương này phình to gần gấp đôi kích cỡ tự nhiên của nó, phồng to hệt hư một quả bóng bãi biển. Tôi đã đưa con vật đến Sheffield, nơi nó được chụp X-quang và được thả một ít không khí ra khỏi cơ thể".

Con nhím sau đó được các bác sĩ thú y tiêm thuốc giảm đau và được theo dõi kỹ lưỡng hơn.

Phát hiện con nhím tròn vo như quả bóng và nguyên nhân không ngờ đằng sau - Ảnh 2.

Hội chứng kỳ lạ khiến con nhím đau đớn.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên hội chứng bong bóng có thể do chấn thương như thương tích hoặc nhiễm trùng làm phát tán khí vào khoang dưới da của con nhím.

Hiện tại, con nhím "bong bóng" đã được chuyển tới Trung tâm Động vật Hoang dã Stapeley Grange ở Nantwich, Cheshire. Tại đây, nó sẽ được thăm khám kỹ lưỡng và gây mê cẩn thận trước khí thả dần bớt khí.

Theo dự kiến, con nhím sẽ tiếp tục điều trị tại trung tâm cho đến khí bình phục và sẵn dàng trở lại môi trường hoang dã.

Ảnh/ Nguồn: Metro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại