"Yêu râu xanh" hãm hiếp, giết hại cụ bà 75 tuổi là hàng xóm

Phúc Đạt |

(Soha.vn) - Kẻ hiếp dâm không chỉ sát hại bà cụ bán chuối chiên mà còn cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Hung thủ tên Nguyễn Giang Anh, 25 tuổi, ngụ ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long, Bạc Liêu). Gần 14h chiều nay Công an Bạc Liêu bắt khẩn cấp tên này đang lẫn trốn ở Kiên Giang.

Nạn nhân bị Anh sát hại là cụ già neo đơn 75 tuổi tên Lê Thị Ba ở ấp Bình Hổ.

Theo điều tra, Anh làm thuê ở TP.HCM. Ngày 28.5 Anh về quê thăm gia đình, nhậu với hàng xóm. Khi tàn tiệc rượu, Anh lẻn vào nhà bà cụ cách nhà mình 1 căn nhà vào 1h sáng 29.5. Hung thủ sau đó khống chế bà Ba để giỡ trò đồi bại rồi đâm nạn nhân chết, cướp đi khoảng 4 triệu đồng cùng chiếc nhẫn vàng 1 chỉ 24K.

Sáng cùng ngày, người dân ấp Bình Hổ ghé nhà bà Ba thấy cảnh tượng kinh hoàng và báo cảnh sát. Bà cụ được xác định bị cắt cổ, không mặc quần áo, con dao gây án còn đâm vào vùng kín nạn nhân.

Bước đầu, Anh thừa nhận gây 3 tội ác là giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Công an Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ khởi tố bị can.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại