Xui em trai đi mua bim bim, hiếp dâm bạn em

Quang Tuệ |

(Soha.vn) - Ngày 23/12, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại huyện Thạch Thất hồi giữa năm 2013 ra xét xử.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Khắc Tuyến (có tên gọi khác là Chung, SN 1998, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em. Đáng chú ý, vào thời điểm phạm tội, Tuyến mới chỉ 14 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h sáng 15/5, cháu Đ.T.Q (SN 30/11/2008) sang nhà Tuyến chơi với em trai của Tuyến. Nhìn thấy bé Q, Tuyến nảy sinh ý định giao cấu với cháu Q. Tuyến đã đưa tiền cho em trai mình rồi bảo em đi mua bim bim.

Khi thấy em trai mình vừa đi khỏi nhà, Tuyến dắt cháu Q vào buồng và làm chuyện người lớn với cháu bé. Bé Q sợ hãi khóc và gọi: "Mẹ ơi" thì bị Tuyến bịt miệng và nói: “Im mồm không mẹ mày nghe thấy”. Cùng lúc đó, nghe tiếng có người mở chốt cửa, biết là em trai mình đi mua bim bim về, Tuyến dừng hành vi đồi bại rồi dặn bé Q không được mách mẹ.

Quá sợ hãi và đau đớn, bé Q chạy về nhà mách mẹ và sự việc vỡ lở. Sau đó, chị N.T.T là mẹ cháu Q đã sang nhà Tuyến nói chuyện với mẹ của Tuyến nhưng mẹ Tuyến lại tỏ thái độ không hợp tác.

Bức xúc vì con gái bị đau, đến chiều cùng ngày, mẹ cháu Q đã đưa con đi khám và sau đó tố cáo Nguyễn Khắc Tuyến  có hành vi hiếp dâm con gái anh chị với cơ quan công an huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Tuyến bị bắt ngay sau đó và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ cháu Q yêu cầu gia đình Tuyến bồi thường tiền tổn hại về danh dự và sức khỏe cho cháu Q là 50 triệu đồng.

Gia đình Tuyến tự nguyện bồi thường số tiền 5 triệu đồng nhưng gia đình cháu Q không nhận và yêu cầu xử lý Tuyến theo pháp luật.

Tại phiên xét xử sáng nay, 23/12, Tuyến lí nhí khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo phạm tội khi mới hơn 14 tuổi, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khắc Tuyến 4 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại