Xôn xao clip Cảnh sát 113 truy đuổi khiến người dân tử vong

Hải Sơn |

Mấy ngày qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải một clip có tựa đề: “Chàng trai Nam Định tông xe vào cột điện chết vì bị truy đuổi”, khiến dư luận hết sức bất bình.

Nội dung clip này ghi lại cảnh một số người dân đang phản ứng việc lực lượng Cảnh sát 113 truy đuổi làm một nam thanh niên đâm vào cột điện, nằm bất động dưới đất.

Trong đó, một người đàn ông mặc quần đùi, áo ba lỗ trắng nhận mình là người chứng kiến vụ việc đã lên tiếng: “Chặn bắt hay như thế nào chứ đuổi như thế này là không được…” – người đàn ông này nói.

Ít phút sau, một người phụ nữ đứng tuổi được cho là mẹ của nạn nhân tới gào khóc bên cạnh nam thanh niên này. Theo thông tin xác minh, đây là một con ngõ nhỏ thuộc khu vực Tp. Nam Định (tỉnh Nam Định).

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip)
Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, nam thanh niên này được một người mặc cảnh phục công an có in dòng chữ “CS 113” bế đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua xác minh thông tin, nam thanh niên trên là anh Đoàn Tuấn Sơn, trú tại số 10Hb (tổ 1, ô 17, phường Hạ Long, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định).

Bà Đỗ Thị Xuân (61 tuổi), mẹ của nạn nhân Đoàn Tuấn Sơn cho biết, khoảng 20h30 ngày 2/5, sau khi ăn tối xong, Sơn lấy xe đi ra ngoài để đi dạo. Nhưng anh Sơn vừa đi được ít phút thì bà Xuân nhận được điện thoại cậu con trai gặp nạn.

“Nghe thấy thế, tôi vội ra chạy ra thì đã có rất nhiều người dân và lực lượng Cảnh sát 113 có mặt ở đó.

Chiếc xe máy của con tôi bị hư hỏng đổ vật cạnh cột điện, còn Sơn đang nằm bất động cách đó khoảng 1m. Nhìn thấy thế tôi chỉ biết gào khóc về con thôi” – bà Xuân kể lại.

Bà Đỗ Thị Xuân, mẹ nạn nhân Đoàn Tuấn Sơn trao đổi với PV
Bà Đỗ Thị Xuân, mẹ nạn nhân Đoàn Tuấn Sơn trao đổi với PV

Theo bà Xuân, việc con bà gặp nạn đâm vào cột điện một phần lỗi là do bị lực lượng Cảnh sát 113 Tp. Nam Định truy đuổi vào sâu trong ngõ 128, đường Lưu Hữu Phước (thuộc tổ dân phố số 1, phường Hạ Long, Tp. Nam Định).

“Nhiều người xác nhận với gia đình chúng tôi là thằng Sơn bị Cảnh sát 113 truy đuổi nên mới xảy ra tai nạn. Một số người còn quay lại toàn bộ cảnh của con tôi cũng như lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại thời điểm đó.

Các nhân chứng sẵn sàng ra đối chứng trước cơ quan công an để làm rõ việc con tôi có bị lực lượng Cảnh sát 113 Tp. Nam Định truy đuổi dẫn đến hậu quả như vậy” – bà Xuân cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an Tp. Nam Định xác nhận đây là lực lượng Cảnh sát 113 của thành phố và giới thiệu đến gặp Đội CSGT để làm việc tiếp.

Trung tá Nguyễn Viết Tiếp - Đội trưởng Đội giao thông Tp. Nam Định cho biết: “Khoảng 20h40, ngày 2/5, chúng tôi nhận được thông tin và cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ.

Việc người dân nói anh Sơn bị Cảnh sát 113 truy đuổi thì tôi chưa thể trả lời vào lúc này vì vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra”.

Theo bà Xuân, sau khi con trai bà là Đoàn Tuấn Sơn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nam Định rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình bà rất bức xúc về việc này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin này đến bạn đọc...

>>>Xem clip ghi lại hiện trường vụ việc này:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại