Xin vào ngủ nhờ, bắt cóc con của bạn

Xin vào nhà bạn ngủ giờ, đến sáng hôm sau, Bùi Thị Yến Linh vào phòng ngủ của chủ nhà, bắt cóc cháu bé hơn 2 tháng tuổi rồi bỏ rồi bỏ trốn.

Trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận, vừa xảy ra 1 vụ bắt cóc trẻ em tại xã Thắng Hải. Sau đó, Đội CSĐT 1 - CA huyện Hàm Tân đã tiếp nhận và bàn giao bé Huỳnh Trần Thế Trung về với gia đình.

Lúc 22 giờ ngày 3-9, Bùi Thị Yến Linh (sinh năm 1982) thường trú thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải đến nhà bạn là chị Trần Thị Thu Hoa xin nghỉ nhờ.

Đến 6 giờ hôm sau, Linh lén vào phòng ngủ của chị Hoa ẵm bé Huỳnh Trần Thế Trung, mới hơn 2 tháng tuổi rồi đến huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thuê nhà trọ để nghỉ lại.

Đến 11 giờ cùng ngày, do sợ bị phát hiện, Linh bỏ trốn, để cháu Trung ở lại phòng trọ. Sau khi được người dân báo tin, cơ quan công an đã đến huyện Xuyên Mộc nhận lại bé Trung rồi giao lại cho gia đình. Chiều 4-9, Linh đến Công an xã Thắng Hải đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt trẻ em của mình.

Công an huyện Hàm Tân đang tạm giữ Linh để tiếp tục làm rõ vụ bắt cóc trẻ em này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại