Vừa ra tù đã mang theo dao chọc tiết lợn đi phòng thân

Minh Ngọc |

Bị tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện chiếc dao chọc tiết lợn đem theo người, Quỳnh khai nhận rằng mang đi để phòng thân.

Vào khoảng 21h, ngày 18/11, tổ công tác Y1/141- Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Tân Mai –Kim Đồng (quận Hoàng Mai), phát hiện hai thanh niên mang theo một con dao chọc tiết lợn.

Đại diện tổ công tác Y1/141 cho biết, vào thời điểm trên, các trinh sát phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 18B1- 393.92, có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức thông tin được báo lên chốt để CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Danh tính người điều khiển xe máy được làm rõ là Nguyễn Đức Trường, sinh năm 1988, quê ở Yên Mỹ - Hưng Yên.

Thanh niên ngồi sau là Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 1990, trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quỳnh là đối tượng từng có tiền án về tội giết người, vừa được ra tù.


Tang vật vụ việc

Tang vật vụ việc

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Quỳnh liên tục tìm cách phi tang chiếc hộp có chứa con dao bầu dài khoảng 30cm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Quỳnh phải thừa nhận chiếc dao bầu do Quỳnh mang theo để phòng thân.

Còn Nguyễn Đức Trường thì khai nhận do được Quỳnh rủ đi chơi, khi đi Quỳnh không nói trước sự việc. Đến khi bị 141 kiểm tra, Trường mới “ngã ngửa” khi người bạn ngồi phía sau đang tàng trữ một con dao.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại