Vụ xác chết trong bao tải ở An Giang: Mưu mô tàn độc của con bạc

THIỆN THẢO |

Những lần sang Campuchia đánh bạc nợ gần 170 triệu đồng, đối tượng liền nghĩ cách cướp tài sản người làm công. Y lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ cho nạn nhân uống bia say dễ ra tay sát hại. Bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy bắt, y ngã giá trên đất Campuchia.

18 GIỜ TRUY TÌM HUNG THỦ

Ngày 9-1, đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ký lệnh khởi tố, bắt giam Phạm Huỳnh Hải (SN 1978, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Như chúng tôi thông tin, ngày 1-1-2015, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về việc quần chúng phát hiện một tử thi nam giới xác định là Hà Văn Xuyên (SN 1982, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Nạn nhân bị hung thủ dùng hung khí gây bảy vết thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong, cướp một môtô hiệu Future 125, điện thoại di động HTC và một số tiền.

Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định thành lập Ban chuyên án do đại tá Bùi Bé Năm làm trưởng ban, cùng các trinh sát tinh nhuệ. Đại tá Năm cho biết, sau 18 giờ, Ban chuyên án đã xác định được hung thủ.

Chiếc xe của Xuyên bị cướp được cầm tại cơ sở cầm đồ “Tám Hừng” do anh Trần Tấn Phát (SN 1990 làm chủ, ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Bao tải chứa xác được người dân phát hiện

Anh Phát trình bày: Khoảng 9 giờ 45 ngày 31-12-2014, một đối tượng nam giới không rõ lai lịch đội nón bảo hiểm, mang khẩu trang đến cầm chiếc xe trên cho anh với giá 13 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng.

Sau khi giao xe và nhận tiền, đối tượng này bỏ đi về hướng biên giới giáp Campuchia. Qua nhận dạng hình ảnh đối tượng cầm xe Future trong camera của tiệm và kết quả điều tra, Ban chuyên án xác định kẻ gây án tên Phạm Hoàng Hải.

Hải là em ruột của anh Phạm Minh Tuấn - chủ ao nuôi cá tra đã thuê nạn nhân Xuyên.

Ngày 30-12-2014, khoảng 17 giờ 30, Hải rủ Xuyên đến uống bia tại trại nuôi cá của anh Tuấn cách nhà Hải khoảng 100m, nhằm chuốc cho Xuyên say để giết, cướp tài sản.

Đến khoảng 20 giờ, Huỳnh Thị Phương (SN 1988, vợ Hải) đi đánh bài tứ sắc cách nhà Hải khoảng 70m. Đến khoảng 23 giờ 30, Phương về nhà gặp Hải đã ngủ trong mùng gần chỗ Hải và Xuyên uống bia.

Sáng hôm sau, Phương thức dậy vào nhà thấy nhiều vết máu liền hỏi Hải: “Sao nhà mình máu không vậy?”. Hải trả lời: “Do đập con mèo”.

Phương lau các dấu vết máu kể trên, rồi đi đám giỗ cha của Hải tại nhà anh Tuấn (ở ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Khoảng 11 giờ, trong lúc dự đám giỗ cùng với Hải, Tuấn cho hay là Xuyên bị giết chết bỏ trong bao. Nghe Tuấn nói vậy mặt Hải biến sắc nên Phương nghĩ Hải là thủ phạm. Sau đó Hải bỏ nhà đi đâu, làm gì thì Phương không biết.

Hung thủ Phạm Huỳnh Hải

NGÃ GIÁ KHI BỊ PHÁT HIỆN

Qua công tác điều tra, trinh sát xác định Hải đang lẩn trốn ở Campuchia. Một tổ công tác đặc biệt sang Campuchia phối hợp với Công an tỉnh Tà Keo và lực lượng Cảnh sát Campuchia, truy bắt Hải.

Ban chuyên án cũng quyết định vận động gia đình động viên Hải ra đầu thú.

Ban đầu, Hải ra yêu sách với trinh sát, nếu đầu thú phải có chính sách khoan hồng. Ngày 6-1-2015, Hải đồng ý gặp công an tại ấp 8, xã Sampaupul, huyện Cothum, tỉnh CanĐal, Campuchia.

Lực lượng điều tra đã kết hợp với Cảnh sát Campuchia đưa Hải về Việt Nam đầu thú.

Tiến hành hỏi cung, Hải luôn có thái độ khai báo gian dối, quanh co, nhỏ giọt hòng được giảm nhẹ hình phạt.

Hải khai nhận, do thường sang casino gò Tà Mâu (thuộc tỉnh TaKeo, Campuchia, cách biên giới khoảng 2km) để đánh bạc, y thiếu nợ Quỹ tín dụng Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và sáu người ở xóm tổng số tiền 169,5 triệu đồng, không có khả năng trả.

Ngày 29-12-2014, Hải nảy sinh ý định giết anh Xuyên, cướp tài sản để có tiền tiếp tục sang casino đánh bạc. Thực hiện ý định trên, 17 giờ ngày 30-12-2014, Hải mang một két bia Sài Gòn đến trại nuôi cá của anh Tuấn (anh ruột của Hải) rủ anh Xuyên nhậu.

Trong lúc nhậu, anh Xuyên lấy 120.000 đồng và điện thoại di động hiệu HTC để cạnh mâm nhậu. Hải ép anh Xuyên uống hết chín chai bia để anh Xuyên say, còn Hải uống hết bốn chai bia thì nghỉ.

Sau đó Hải về nhà và kêu anh Xuyên mang dùm két bia đã uống đến nhà Hải cách đó khoảng 50m, để có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội.

Hải nhặt một khúc gỗ vuông kích thước 3x4cm, dài khoảng 1m tại trại nuôi cá và đi trước, anh Xuyên mang két bia đi theo sau. Khi đến khu vực bếp nhà Hải, anh Xuyên để két bia xuống thì bị Hải đứng sau cầm khúc gỗ hạ sát, cướp tài sản.

Sau đó, Hải lấy xe của Xuyên giá 13 triệu đồng sang casino gò Tà Mâu để đánh bạc và thua hết tiền. Khoảng 13 giờ 30, Hải bán cho bà Nhàn điện thoại di động của anh Xuyên 1,6 triệu đồng, rồi về nhà ngủ.

Phát hiện Công an tỉnh An Giang điền tra, Hải bỏ trốn sang Campuchia, thuê nhà trọ ở nhiều nơi trong thành phố PhnômPênh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại