Vụ tử vong bất thường tại trại tạm giam: Đột quỵ khi đang tập chống đẩy?

Long Hà |

Thông tin từ một cán bộ công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) ghi trong hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Quyền bị đột quỵ khi đang tập thể dục môn chống đẩy vào buổi chiều.

Theo đó, tối ngày 16/11, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận ca bệnh Nguyễn Xuân Quyền (16 tuổi) trú tại thôn 15, xã Tâm Thắng, huyện Cứ Jút (Đắk Nông) trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, bệnh nhân đã được hồi sức liên tục, hội chẩn các khoa liên quan.

Tình trạng không cãi thiện, vẫn hôn mê sâu, thở theo không khí nhân tạo, tim mạch đều rõ, phổi thông đều 2 banh. “Chúng tôi cho xét nghiệm nước tiểu kết quả âm tính. Nghi ngờ bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim”, bác sĩ Nhựt nói.

Sau 18 giờ cấp cứu, gia đình yêu cầu chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục chữa trị, rồi tử vong sau đó một ngày.

Ông Trần Đức Thành, một cán bộ Công an huyện Cư Jút, ghi trong hồ sơ bệnh án: Quyền được tạm giam sau 15 ngày, không có biểu hiện gì bất thường. Đến khoảng 16 giờ 30, ngày 16/11 trong khi đang tập thể dục chống đẩy thì bị đột quỵ.

Khoảng 4 đến 6 phút sau hôn mê sâu, được đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Nhi (44 tuổi - mẹ của Quyền) khẳng định, việc con trai chị tử vong là điều rất bất thường. “Trước khi bị bắt, cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường và chưa từng mắc những loại bệnh thế này”, chị Nhi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại