Vụ dùng nhục hình ở Phú Yên: Người nhà bị hại kêu khóc tại tòa

Hùng Phiên |

Chị ruột của bị hại vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên đã la hét, khóc lóc phản đối trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay (22.9) tại TAND tỉnh Phú Yên.

Sáng nay, tại TAND tỉnh Phú Yên, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án dùng nhục hình tại cơ quan Công an TP.Tuy Hòa, làm chết ông Ngô Thanh Kiều.

Do vắng mặt bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá công an) và một số đại diện quyền lợi gia đình người bị hại, chủ tọa đã tuyên bố hoãn phiên xét xử.

Tình tiết bất ngờ của phiên tòa là hành động la hét, khóc lóc phản đối của bà Ngô Thị Tuyết (chị ruột bị hại Ngô Thanh Kiều).

Trước đó, bà Tuyết đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì phải nhập viện điều trị bệnh. Thế nhưng chủ tọa vừa tuyên bố hoãn, bà Tuyết bất thần lăn ra kêu khóc giữa tòa, mặc cho sự can thiệp của lực lượng công an.


Bà Ngô Thị Tuyết (chị bị hại Ngô Thanh Kiều) la khóc tại tòa sáng 22.9.

Bà Ngô Thị Tuyết (chị bị hại Ngô Thanh Kiều) la khóc tại tòa sáng 22.9.

Trong các phiên xử trước của vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên, bà Tuyết đã nhiều lần có ý kiến về dấu hiệu bao che tội phạm, đòi tăng hình phạt các bị cáo nguyên là cán bộ công an tại Phú Yên.

Tại phiên sơ thẩm vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên vào giữa tháng 4.2014, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Hoàn (nguyên thượng tá, nguyên Phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạt 5 bị cáo còn lại về tội "Dùng nhục hình", mức án cụ thể: Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy) 8 năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) 2 năm tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) 2 năm 3 tháng tù và Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.


5/6 bị cáo nguyên cán bộ công an tại tòa sáng 22.9; người ngoài cùng bên phải là bị cáo Lê Đức Hòa.

5/6 bị cáo nguyên cán bộ công an tại tòa sáng 22.9; người ngoài cùng bên phải là bị cáo Lê Đức Hòa.

Bên cạnh đó, tòa chấp nhận việc các bị cáo (trừ Nguyễn Thân Thảo Thành) đã đền bù cho gia đình người bị hại vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên 186 triệu đồng, buộc Công an TP.Tuy Hòa cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của vợ chồng bị hại với mức 575.000 đồng/tháng/cháu.

Tòa cũng đã bác bỏ đề nghị cấp dưỡng nuôi cha mẹ Kiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại