Vụ án 30 Tết: Chạy xe tốc độ cao, nã đạn như phim hành động

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Để sẵn khẩu súng trong xe taxi, do xi nhan xin đường không được, Thọ cùng Việt lái xe tốc độ cao, nã đạn vào xe anh Hùng.

Chiều 5/2/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "giết người" xảy ra vào đêm 30 Tết, trên Quốc lộ 1B, thuộc địa bàn xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13 giờ 30 ngày 30-1, Nguyễn Khắc Thọ (SN1982, trú tại xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, là nhân viên hãng taxi Tốt, trụ sở tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) được công ty giao xe ô tô Kia Morning, mang BKS 29A-558.70 để kinh doanh.

ối tượng Lê Việt Hòa, người đã giấu khẩu súng dưới gầm ghế taxi

Đối tượng Lê Việt Hòa, người đã giấu khẩu súng dưới gầm ghế taxi.

Đến khoảng 7giờ 30 tối 30-1, Thọ chở Lê Việt Hòa (SN 1980, trú tại xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội), là anh “xã hội” và là khách quen của Thọ đi về Thanh Hóa. Khi lên xe taxi, Hòa có để 1 khẩu súng ngắn dưới gầm ghế phụ.

Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, Thọ và Hòa quay về Hà Nội. Lúc này, Hòa điều khiển xe còn Thọ ngồi ghế phụ.

Nguyễn Khắc Thọ, lái xe taxi đã

Nguyễn Khắc Thọ, lái xe taxi đã "nhiệt tình" tham gia bắn vào xe Innova.

Khi cả 2 về đến đoạn cầu Vạn Điển, Thường Tín, Hà Nội) thì gặp chiếc xe ô tô Toyota Innova 7 chỗ, mang BKS 29A-125.06 của hãng taxi Group do anh Ngô Mạnh Hùng (SN 1980, trú tại thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển lưu thông cùng chiều về trung tâm TP Hà Nội. Hòa xi nhan và bấm còi nhiều lần xin vượt trước nhưng không được nhường đường, nghĩ rằng lái xe Innova cố tình không cho vượt nên Hòa bức xúc bảo Thọ đưa cho khẩu súng dưới gầm ghế, Hòa lên đạn và tăng ga đuổi theo, tốc độ của 2 xe lúc này là 60km-70km/h. Hòa hạ kính chắn gió và bắn 2 phát vào kính sau xe ô tô Innova của anh Hùng.

Do bị trúng đạn nên anh Hùng cho xe chạy chậm lại, Hòa đưa khẩu súng cho Thọ và tăng ga vượt lên bên trái xe của anh Hùng, Thọ cầm súng bắn một phát vào phía kính sau xe anh Hùng.

Khi 2 xe đi song song với nhau, Thọ cầm súng hướng vào cửa kính chắn gió nơi anh Hùng ngồi điều khiển bắn tiếp một phát nữa rồi bỏ chạy.

Trên đường về, Hòa dặn Thọ: “Nếu Công an hỏi thì nói là đón khách vãng lại trên đường không biết là ai”, nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và kiểm tra xe ô tô 29A-125.06, cơ quan công an xác định toàn bộ tấm kính bên cửa trái xe Innova của anh Hùng bị vỡ hoàn toàn, tấm kính chắn sau bị vỡ, thủng, rạn nứt. Trên xe có nhiều mảng kính vỡ vụn.

Cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng ngắn màu đen, dài 20cm cùng 6 viên đạn hình tròn màu sáng, là tang vật của vụ án.

Với tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Hòa và Thọ sử dụng súng để bắn vào xe và nhằm vào vị trí anh Hùng ngồi điều khiển xe ở tốc độ cao là rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng anh Hùng. Việc anh Hùng không trúng đạn nằm ngoài ý thức chủ quan của Thọ và Hòa.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hòa và Nguyễn Khắc Thọ về hành vi giết người.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại