Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Chân dung người cha tàn độc

Hoàng Hải |

Ở địa phương, Thành chưa có tiền án, tiền sự gì và vợ y cũng là một người khá hiểu biết. Chị vợ bỏ đi sau lần bị Thành quấn dây diện vào người đòi chết chung tháng 7/2015.

Người vợ bỏ đi sau lần bị hung thủ sát hại bất thành

Đối tượng Phạm Chí Thành (SN 1985, trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã truy sát em vợ rồi sát hại 2 con trai là Phạm Văn C (học lớp 5) và Phạm Văn Đ (học lớp 2) rồi treo cổ tự tử.

Để hiểu rõ hơn về sự việc đau lòng trên, trong trưa nay (13/11), PV tìm đến địa phương trên.

Theo người dân sống tại đây, cha mẹ Thành sinh được 2 người con. Cha Thành mất sớm do tai nạn lao động, còn mẹ và anh trai sớm vào miền Nam lập nghiệp và định cư.

Từ đó, Thành tự bươn trải và sống tự lập từ nhỏ. Ở địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự gì, trước kia cũng chăm chỉ lao động, ngoài việc ruộng đồng thì thường đi làm thuê ở tỉnh xa mỗi khi nông nhàn.


Trong sáng nay 13/11, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã đến viếng, thăm hỏi chia buồn cùng gia đình.

Trong sáng nay 13/11, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã đến viếng, thăm hỏi chia buồn cùng gia đình.

Năm 2004, Thành lập gia đình với chị Đào Thị Cúc. Từ lúc vợ sinh con, đối tượng hay đi làm ăn xa nhà, nghe bóng gió việc vợ ở nhà có quan hệ ngoài luồng nên nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ.

Từ đó, tình cảm giữa vợ chồng Thành không còn mặn nồng như trước, thi thoảng lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến việc "cơm không lành, canh không ngọt".

Đỉnh điểm là ngày 27/7/2015, trong lúc giải quyết mâu thuẫn tình cảm với vợ, Thành đã dùng dây điện định quấn vào người để 2 vợ chồng cùng chết chung.

Nghe tiếng chị Cúc hô hoán kêu cứu, bác ruột Thành ở gần đó chạy sang nên chị Cúc mới vùng chạy thoát và bỏ đi từ đó.

Tuy nhiên, Thành bác bỏ thông tin trên và cho rằng y chỉ ném cuộn dây điện ra để dọa vợ.

Từ ngày vợ bỏ đi, Thành như kẻ mất hồn, tìm nhiều cách lân la hỏi thăm số điện thoại của chị Cúc nhưng bất thành.

Tháng 8/2015, Thành đưa 2 con trai vào Đồng Nai để sinh sống và mới trở về xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn vào tháng 10/2015. Hai con trai cũng đã phải nghỉ học lưu lạc theo bố gần năm nay.

Thành cũng mới hoàn tất thủ tục chuyển khẩu tại địa phương để vào trong Đồng Nai sinh sống. Theo một số người nhà Thành cho biết, trước hôm xảy ra vụ án, Thành đã liên lạc được với vợ qua điện thoại.

Thành đã tâm sự, than thở và cố níu kéo tình cảm của vợ, mong được cùng nhau xây dựng lại cuộc sống gia đình. Thấy chị Cúc khước từ, Thành bảo nếu vợ không về, anh ta sẽ cùng chết với hai con.


Người dân bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra

Người dân bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra

Đến ngày 14/10, Thành có đăng một status trên trang cá nhân facebook với nội dung: "Ai bảo yêu em là có tội tôi xin suốt đời có tội để yêu em.

Nếu ai bảo tôi lấy vợ khác tôi xin suốt đời ở vậy nuôi con đến khi nào không nuôi nổi hai con thì lúc đấy ba bố con cùng nhau chết. Trời trao cho tôi rồi sao trời lại cướp nó đi ông trời ơi".

Quyết định không khởi tố vụ án

Ông Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch xã Đại Lịch cho biết, chiều ngày 12/11, Thành sang nhà bố mẹ vợ nhờ anh Đào Doãn Phú đi chặt cây hộ một số cây trên đồi sau nhà để bán.

Khoảng hơn 15h, trong lúc chặt cây trên đồi, Thành dùng dao chém anh Phú 3 nhát. Anh Phú may mắn chạy thoát vào nhà dân và được chuyển đi bệnh viện cấp cứu

Sau khi truy sát em vợ, Thành quay về nhà treo cổ 2 con rồi tự vẫn cũng bằng cách này. Khi người dân địa phương tới nhà Thành thì phát hiện cả 3 bố con Thành đã tử vong.

Cũng theo ông Tuấn Anh, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lọ thuốc trừ cỏ để trên bàn. Tuy nhiên, việc Thành và các cháu bé có uống thuốc trước khi tự tử hay không, cơ quan công an đang làm rõ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Công an xã Đại Lịch thông tin thêm: Ngay sau khi nhận được tin, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành bảo vệ hiện trường vụ việc.

Tuy nhiên, do sự việc quá nghiêm trọng Công an xã Đại Lịch nhanh chóng thông báo lên cơ quan cấp trên.

Ở địa phương, Thành chưa có tiền án, tiền sự hay có vấn đề về tâm lý. Chị Đào Thị Cúc cũng là người khá hiểu biết, trước khi bỏ đi, chị Cúc đang làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 13.

Trong một diễn biến khác, Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, CSĐT không khởi tố vụ án 3 người chết ở thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn do nghi phạm đã tự sát.

Vụ án được giao cho Công an huyện Văn Chấn thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tên người vợ trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại