Xách can xăng sang ngoại "xử" cả nhà vợ

Thế Long |

(Soha.vn) - Công an quận Hoàng Mai, HN cho biết đang tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984) ở phường Mai Động, để điều tra vụ mang xăng đến nhà mẹ vợ đòi thiêu sống.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vợ chồng Tuấn có mâu thuẫn, ngày 3/8 chị Vũ Hồng N.(SN 1984) là vợ của Tuấn, đem đứa con gái 6 tuổi về nhà mẹ đẻ tại phường Tân Mai, Hoàng Mai để ở.

Trong thời gian này chị N. đã làm đơn gửi lên TAND quận Hoàng Mai để xin ly hôn với chồng mình, sau khi nhận được đơn, tòa án đã gọi Tuấn lên để giải quyết, kể từ đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn.

Bà ngoại của vợ Tuấn đang chỉ nơi xảy ra vụ đổ xăng.
Bà ngoại của vợ Tuấn đang chỉ nơi xảy ra vụ đổ xăng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 10/9, Nguyễn Anh Tuấn đi xe máy mang theo chiếc can loại 5 lít mua 80 nghìn tiền xăng rồi đi tới nhà vợ định thiêu sống cả nhà. Lúc này trong nhà có mẹ vợ, bà ngoại của vợ đã 85 tuổi, vợ chồng chị gái vợ, ngoài ra còn có bố vợ Tuấn đang nằm liệt giường vì bệnh tai biến và bé gái 6 tuổi, con Tuấn (tổng cộng là 8 người trong gia đình có mặt).

Khi vào nhà nói chuyện được một lúc, Tuấn hỏi mẹ vợ về chuyện tại sao “chứa chấp” con gái và cháu…sau đó hỏi quan điểm của mẹ vợ là bà Lê Thị L. như thế nào về chuyện ly hôn này, thì bà L. nói rằng: “Đó là chuyện riêng tư của hai vợ chồng con thì con phải tự giải quyết”.

Cuộc tranh cãi bắt đầu lên đến đỉnh điểm, Tuấn bị mọi người đuổi ra vì “hỗn láo”. Tiếp theo đó Tuấn đến bên cạnh xe máy của mình ở gần cổng lấy can xăng xách vào nhà. Lúc này vợ Tuấn cùng bà ngoại đi theo sau.

Không nói không rằng, Tuấn mở nắp can xăng, dội khắp người vợ và bà cụ, khiến cả hai dãy nẩy vì nóng. Thấy vậy, anh Đoàn Thế L. là anh em đồng hao với Tuấn từ trong nhà lao ra giằng lấy chiếc bật lửa trên tay Tuấn.

Rất may bật lửa bật đến 2,3 lần nhưng ngọn lửa chưa kịp bén vào xăng. Cuộc vật lộn của anh L. với Tuấn kéo dài cho đến khi mọi người gọi Công an phường Tân Mai đến thì Tuấn mới chịu dừng tay.

Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ đối tượng Nguyên Anh Tuấn để tiếp tục làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại