Tú ông "lưỡng tính" và phi vụ "điều đào" bán dâm ngàn đô

Đức Nguyên |

Theo giá mà Hùng đặt ra với hai chân dài trong phi vụ này thì một người được trả 400USD và một người giá 300USD, số tiền chênh lệch còn lại, Hùng bỏ túi.

Chiều 28/3, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Xuân Hùng (tức Hà "pê đê", SN 1976, trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) 5 năm tù về tội “Môi giới mại dâm".

Theo cáo trạng, Hùng từng làm việc tại một số quán karaoke, vũ trường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình đó, Hùng quen biết với hàng loạt “chân dài” có nhu cầu bán dâm và các "khách hàng" VIP có nhu cầu bán dâm.


Bị cáo Huỳnh Xuân Hùng trong phiên xử sơ thẩm ngày 28/3. Ảnh: Việt Đức/VOV.

Bị cáo Huỳnh Xuân Hùng trong phiên xử sơ thẩm ngày 28/3. Ảnh: Việt Đức/VOV.

Năm 2012, Hùng ra Bắc làm quản lý nhân viên nữ tại một quán karaoke trên phố Bùi Thị Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tiếp tục móc nối, môi giới mại dâm.

Ngày 24/5/2015, sau khi nhận được điện thoại của một khách hàng tên Nguyễn Văn N (SN 1983), đề nghị sắp xếp cho hai gái bán dâm với giá 500 USD/lần, Hùng lập tức liên hệ với hai "đào" người Hải Phòng và Quảng Ninh.

Chiều 25/5/2015, theo lời hẹn N cùng một người bạn đến một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) gặp hai gái mại dâm theo sắp xếp của Hùng, sau đó N đã thanh toán cho Hùng đủ 1.000 USD theo đúng thỏa thuận.

Theo giá mà Hùng đặt ra với hai chân dài này thì một người được trả 400USD và một người giá 300USD, số tiền chênh lệch còn lại, Hùng bỏ túi.

Khi hai đôi nam nữ đang “mây mưa” thì trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính và bắt quả tang.

Qua lời khai của các đối tượng, cùng ngày cơ quan Công an cũng ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Xuân Hùng về hành vi môi giới mại dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại