Tử hình kẻ tiểu bậy còn giết người

Đi tiểu gần nơi ngủ của người bảo vệ già, bị người này nhắc nhở, Ánh cùng nhóm bạn nhậu đã xông vào đánh chết người bảo vệ đáng tuổi cha mình.

Sáng 30-8, tại Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự “giết người” và “cố ý gây thương tích” đối với các bị cáo: Nguyễn Minh Ánh (tự gọi Đẩu, sinh năm 1987 ngụ Hòa Thành), Nguyễn Trọng Nghĩa (tự gọi Chó Con, sinh năm 1994), Huỳnh Thanh Tỉ (sinh năm 1992) và Lê Trường An (sinh năm 1993), cùng trú tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Tử hình kẻ tiểu bậy còn giết người
Từ phải sang: Ánh, Nghĩa, An, Tỉ

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 13-5-2013, Ánh (đang làm phụ hồ cho công trình xây dựng Trường THCS Long Khánh, huyện Bến Cầu) đi tiểu gần nơi ngủ của ông Cao Văn Trung (sinh năm 1953, là bảo vệ công trình) nên bị ông Trung la rầy. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Ánh rủ bạn Nghĩa, Tỉ, An đi nhậu.

Trong cuộc nhậu, Ánh đem chuyện mình bị ông Trung la rầy nói lại cho cả nhóm nghe, rồi cùng bàn bạc đi đánh ông Trung trả thù. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 4 tên đã có mặt, trên tay cầm cây, gạch xông vào công trình truy đánh ông Trung đến chết.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Ánh (tự gọi Đẩu) án tử hình, Nguyễn Trọng Nghĩa tù chung thân, Huỳnh Thanh Tỉ 18 năm 9 tháng tù và Lê Trường An 16 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại