Tử hình kẻ giết người tình vì xin tiền đi phá thai

Nguyễn Dương |

(Soha.vn) – Khi nghe tin nạn nhân có thai và yêu cầu đưa 10 triệu để xử lý, Tuấn đã giết người tình để trốn tránh trách nhiệm và che dấu hành vi quan hệ bất chính của mình.

Sáng hôm nay (11/1), tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Phan Minh Tuấn (trú tổ 21, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Giết người, Cướp tài sản”.

Bị cáo Phan Minh Tuấn tại phiên tòa
Bị cáo Phan Minh Tuấn tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị cáo Phan Minh Tuấn (28 tuổi, trú tại đường An Nhơn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) làm quen với chị Hồ Thị Hoàng Gia Trang (22 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) từ năm 2012 qua mạng. Tuy đã có vợ và con nhưng Tuấn vẫn quan hệ nam nữ bất chính với chị Trang nhiều lần. 

Vào cuối tháng 10/2013, chị Trang nói với Tuấn là mình có thai và yêu cầu Tuấn đưa cho mình 10 triệu đồng để xử lý cái thai, nếu không đưa sẽ báo với gia đình của Tuấn. Do không đủ tiền để đưa cho Trang, sợ Trang báo với gia đình nên Tuấn đã nảy sinh ý định giết người tình để giấu kín thông tin này.

Chiều ngày 3/11/2013, Tuấn nhắn tin hẹn chị Trang đến một nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền (thuộc phường An Hải Bắc), đồng thời chuẩn bị một cái búa đóng đinh rồi đi bộ tới nhà nghỉ đợi chị Trang tới. Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, chị Trang chạy xe máy đến nhà nghỉ gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn đã dùng búa đập nhiều phát vào đầu chị Trang cho đến chết.

Sau khi gây án, Tuấn vào nhà vệ sinh xóa sạch dấu vết, lục lấy tài sản của chị Trang gồm một điện thoại di động, số tiền gần 4 trăm ngàn đồng rồi bỏ đi. Tuấn điều khiển xe máy của chị Trang bỏ lại trên vỉa hè gần bờ sông Hàn rồi đi bộ về nhà cất giấu cây búa dùng để gây án. Đến ngày hôm sau thì Tuấn bị bắt và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Người nhà đưa di ảnh nạn nhân tới tòa
Người nhà đưa di ảnh nạn nhân tới tòa

Tại phiên xét xử, bị cáo Phan Minh Tuấn đã ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo, đồng thời người nhà của nạn nhân cũng đã đề nghị giảm án cho Tuấn. Tuy nhiên, xét thấy hành vi đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo không có khả năng cải tạo, cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội nên HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Phan Minh Tuấn cho hành vi giết người và cướp tài sản, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 119 triệu đồng.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra những vụ sát hại người tình khiến dư luận đặc biệt hoang mang. Bản án đối với Phan Minh Tuấn là một bài học cảnh tỉnh đối với những kẻ có quan hệ bất chính và cuồng yêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại