Tử hình 30 bị cáo trong đường dây 4.400 bánh heroin

Hôm nay (20/1), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án tử hình 30 bị cáo trong vụ buôn bán 4.400 bánh heroin xuyên quốc gia.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm vào trưa nay, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình đối với 30 bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trong số các bị cáo lĩnh án tử, có các trùm cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia như Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Huệ…

Cùng bị xử phạt về tội danh này còn có 59 bị cáo khác, trong đó có 13 bị cáo bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt mức án chung thân; 9 bị cáo bị mức án 20 năm tù; 1 bị cáo bị mức án 18 năm tù; 9 bị cáo bị mức án 15 năm tù; 17 bị cáo bị phạt mức án tù từ 2 đến 13 năm.

TAND tỉnh Quảng Ninh cũng tuyên án đối với 4 bị cáo về tội danh "Môi giới hối lộ và đưa hối lộ". Theo đó, 2 bị cáo Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Bách bị phạt mức án 14 năm tù; bị cáo Đặng Thị Nhã bị mức án 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Hương Trang 9 năm tù.

Liên quan đến hành vi làm giả CMND cho vợ chồng bà trùm Nguyễn Thị Hạnh, bị cáo Trần Xuân Vinh (52 tuổi, nguyên phó trưởng Công an xã Vũ Lạc, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị phạt 5 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác". Bị cáo Phạm Đặng Quang Khu bị mức án 4 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Ngoài ra có 3 bị cáo nhận án treo từ 6-12 tháng về các tội "Kinh doanh trái phép", "Che giấu tội phạm". Một bị cáo có hành vi kinh doanh trái phép bị cảnh cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại