Trinh sát nổ súng bắt hai tên cướp ở trung tâm Sài Gòn

Thiên Nguyệt |

(Soha.vn) - Trong lúc truy đuổi, hai tên cướp ra sức chống trả quyết liệt buộc nhóm trinh sát nổ 5 phát súng để truy bắt.

Chiều ngày 7/4, Công an quận 1 cho biết hiện đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh (23 tuổi, cùng quê Hậu Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Lúc 12h cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra gần dinh Thống Nhất thì phát hiện phát hiện Thương và Thanh chở nhau trên xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên đã theo dõi. Khi đến ngã 4 Lê Thánh Tôn - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1 thì phát hiện bà A. (39 tuổi, quốc tịch Thái Lan) đi bộ nghe điện thoại, ngay lập tức Thương ép xe vào để Thanh giật ĐTDĐ của nạn nhân rồi phóng ngược chiều trên đường Lê Thánh Tôn tẩu thoát

Dù nghe tổ trinh sát yêu cầu dừng xe nhưng Thương và Thanh vẫn cố tình lạng lạch đánh võng. Quyết không để đối tượng tẩu thoát, thượng uý Minh cầm lái chở thượng sĩ Nguyễn Thái Dương ngồi sau bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng 2 tên này vẫn không chịu dừng lại.

Qua nhiều tuyến đường truy đuổi, hai tên cướp liên tục ép xe, dùng chân đạp các trinh sát. Khi truy đuổi đến ngã 4 Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão thì thượng sĩ Dương tiếp tục bắn tiếp 2 phát súng vào xe hai đối tượng. Cuộc truy đuổi kết thúc khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Yesin thì thượng uý Minh và thượng sĩ Dương lao xe vào xe 2 tên cướp khiến 2 xe ngã xuống đường.

Vừa té cuống đường, thượng uý Minh khống chế được tên Thanh, còn tên Thương bỏ chạy bộ một đoạn thì bị các trinh sát cùng người dân bắt được.

Sau khi bị bắt, tên Thanh bị dính đạn ở mông nên được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu, còn thượng uý Minh bị thương tích nhiều chỗ ở cánh tay phải.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại