Tông chết người, bỏ trốn rồi lại chém người

Vừa chấp hành xong bản án 6 năm tù tội cố ý gây thương tích, gã tài xế bị công an bắt theo lệnh truy nã do tông chết người cách đây 10 năm.

Ngày 26-2, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù đối với Nguyễn Trọng Khá (SN 1974, quê Hòa Bình) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo án sơ thẩm, tối 13-4-2004, Khá điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Phan Thúc Duyện về đường Thăng Long (quận Tân Bình).

Khi đến giao lộ đường Phan Thúc Duyện -Trần Quốc Hoàn, Khá đã để xe ô tô đụng vào xe máy do anh Nguyễn Thọ Phong điều khiển lưu thông từ đường Phan Thúc Duyện về Lăng Cha Cả.

Sau khi gây tai nạn, Khá điều khiển xe ô tô bỏ trốn biệt tăm. Anh Phong bị chấn thương sọ não tử nạn sau đó.

Sau khi tông chết người, gã tài xế trốn sang Bình Dương tiếp tục gây án
Sau khi tông chết người, gã tài xế trốn sang Bình Dương tiếp tục gây án

Khá trốn sang Bình Dương sinh sống và tiếp tục dùng dao chém người, bị TAND huyện Thuận An, Bình Dương tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2013 vừa mãn hạn tù, Khá bị công an bắt theo lệnh truy nã vụ tai nạn giao thông đã gây ra làm anh Phong tử nạn.

Tại phiên tòa, Khá nại rằng biết anh Phong bị trọng thương nhưng vì nhà nghèo, không có tiền lo hậu sự cho nạn nhân nên bỏ trốn. HĐXX phân tích “Bị cáo gây tai nạn không mảy may đến số phận của nạn nhân, lái xe thiếu quan sát, bỏ mặc hậu quả xảy ra là coi thường pháp luật. Chưa kể, sau khi gây tai nạn bị cáo sang Bình Dương phạm tội khác nghiêm trọng hơn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại