Thiếu tướng Phan Anh Minh: Trốn nhà theo trai mà báo thành tin bắt cóc

ÁI NHÂN |

Quá hạn tạm giam, tạm giữ có giảm nhưng nó như căn bệnh kinh niên khó giải quyết triệt để.

“Rất khó để đạt được chỉ tiêu giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt tỉ lệ 90% như yêu cầu của nghị quyết Quốc hội. Cũng khó đảm bảo thời gian giải quyết tin báo tố giác theo quy định là từ 20 ngày đến hai tháng…”. Lý giải với Ban Pháp chế HĐND TP.HCM về tỉ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm năm 2014 chỉ đạt 76,26% vào sáng 18-11, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết như trên.

Theo Công an TP, năm 2014 lực lượng CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý gần 15.000 tin báo tố giác tội phạm và đã giải quyết hơn 11.000 vụ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh
Thiếu tướng Phan Anh Minh

Theo ông Phan Anh Minh, tỉ lệ giải quyết thấp có nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân khách quan như người liên quan đến tin báo không có mặt tại nơi cư trú, gây khó khăn cho việc gọi hỏi, xác minh. Người cung cấp thông tin cố tình trình bày sai sự thật về tính chất, nội dung vụ việc, tìm cách hình sự hóa quan hệ dân sự, thậm chí che giấu tranh chấp đã được giải quyết bằng bản án dân sự. Thêm vào đó, các yêu cầu xác minh, giám định, đề nghị phối hợp… của cơ quan điều tra (CQĐT) chưa được các cơ quan chuyên môn khác (Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng…) quan tâm đúng mức, chậm trả lời. Cũng có nhiều trường hợp trốn nhà theo trai, trốn qua Campuchia đánh bài cũng báo thành tin báo bắt cóc khiến cơ quan điều tra mất sức.

Nhìn nhận những nỗ lực của Công an TP.HCM, ông Phạm Văn Bá - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP nói: Năm 2014, tỉ lệ tin báo tố giác tội phạm và tỉ lệ giải quyết của CQĐT Công an TP.HCM tăng so với năm trước là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, CQĐT cần tìm giải pháp để nâng cao hơn nữa tỉ lệ giải quyết tin báo…

 Về “vấn nạn” quá hạn tạm giam, tạm giữ, ông Phan Anh Minh nói: Đây là căn bệnh kinh niên, lần nào cũng đặt ra mà rất khó để giải quyết hết được. Tổng quan là trong năm qua tình trạng này có giảm nhưng vẫn còn là do một số nguyên nhân như trong các án cố ý gây thương tích, án hiếp dâm phải chờ giám định VKS mới phê chuẩn. Hoặc một số vụ việc CQĐT thấy hồ sơ ổn, chuyển qua VKS mà không gia hạn tạm giữ nhưng VKS thấy phức tạp, nghiêu cứu thêm, dẫn đến quá hạn…

Về tình trạng người nghiện nhan nhản, Thiếu tướng Minh cho biết: Công an TP cũng được giao nhiệm vụ quan trọng là giải quyết người nghiện lang thang. Tới đây khi thực hiện NQ của QH về vấn đề này, Công an TP.HCM sẽ giải quyết cơ bản tình trạng người nghiện lang thang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại