Thiếu nữ trở về sau 4 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Bị em họ lừa, Ng. đã qua tay 2 người đàn ông và bị đánh đập. Sau 4 năm phải sống trong tủi nhục, Ng. trốn được khỏi nhà chồng và tìm đường trở về được quê...

Chiều 13-9, Công an huyện Kỳ Sơn cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, truy bắt những kẻ lừa bán chị Lô Thị Ng (trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc.

Theo đơn tố của của chị Ng., giữa năm 2010, khi Ng. vừa tròn 17 tuổi thì được một người em họ tên Huế thuê đi phụ bán hàng tạp hóa. Sau đó, Huế bán Ng. cho một phụ nữ tên Hồng (ở huyện Con Công, Nghệ An) để lấy 10 triệu đồng. Hồng lừa đưa Ng. ra phía Bắc rồi tiếp tục đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ.

Ng. đã qua tay 2 người đàn ông và bị bạo hành, đánh đập. Sau 4 năm phải sống trong tủi nhục, Ng. trốn được khỏi nhà chồng và tìm đường trở về được quê nhà viết đơn tố cáo những kẻ buôn người.

- Sáng 9-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ Lữ Thị Hồng (29 tuổi, trú bản Chiến, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) – đang tìm cách sang Lào để trốn lệnh truy nã đặc biệt. Thời gian qua, Hồng đã lừa đưa 5 phụ nữ ở quê nhà ra Quảng Ninh rồi bán sang Trung Quốc. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Hồng về tội mua bán người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại