Truy lùng nhóm bắt cóc đi xe BMW X5, đòi chuộc bằng ma túy

Trong cái rét cắt da cắt thịt chiều vùng cao Tây Bắc, bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, H.Mộc Châu, Sơn La) bỗng rung chuyển tiếng súng, tiếng la hét và cuộc đuổi bắn kinh hoàng.

Vụ việc xảy ra chiều 3-3-2012, nhóm đàn ông trên chiếc ôtô BMW X5 trị giá 4-5 tỉ đồng ung dung vào Lũng Xá (vùng đất nổi danh với những “ông trùm” ma túy) bắt bé gái 6 tuổi (tên Sồng Thị Giang, con cháu của một “ông trùm”) rồi quay ra.

Theo thiếu tá Đinh Văn Sinh - phó đội trưởng đội điều tra Phòng CSĐT tội phạm về TT-XH (PC45) Công an tỉnh Sơn La, 5 đối tượng trên xe BMW này gồm: Lê Văn Thọ (còn gọi là Thọ sứt), Lê Xuân Mẽ, Tăng Bá Vinh, Đỗ Văn Nhuân (còn gọi là Hùng, cùng quê Hải Dương) và Nguyễn Xong Toàn (còn gọi là Toàn Mèo, quê Hòa Bình).

Trước khi vào bản, nhóm Thọ đã trang bị 4 khẩu súng với rất nhiều đạn, mục đích là đến nhà Chứ (tên thật là Sồng A Dế) để đòi tiền.

 

Lũng Xá - bản vùng cao, nổi danh với những ông trùm ma túy, nơi xảy ra vụ bắt cóc bé gái và cuộc rượt đuổi kinh hoàng
Lũng Xá - bản vùng cao, nổi danh với những "ông trùm" ma túy, nơi xảy ra vụ bắt cóc bé gái và cuộc rượt đuổi kinh hoàng

Chặn xe, bắn nhau kinh hoàng

Tới nơi tìm không gặp Chứ, thấy bé Sồng Thị Giang (con Chứ) đang chơi trước sân, Mẽ liền hô: “Bắt nó để bố nó trả tiền”. Cả nhóm túm lấy cháu Giang đưa lên xe rồi rút ngay.

Nghe tiếng cháu kêu cứu, bà nội Giang gọi Chứ, hô hào cả bản hàng đoàn người cùng xách hung khí đuổi bắt xe của Thọ.

Những người truy đuổi tốp rú xe, người chạy bộ vừa hò hét chặn xe, có người còn mang cả súng bắn theo xe. Bị bám sát, Vinh rút khẩu súng Colt bắn liên tiếp về phía sau. Tiếng súng bắn qua bắn lại náo động cả núi rừng.

Nhưng cuối cùng, xe của Thọ, Mẽ đã chạy qua khỏi con đường đá ngoằn ngoèo hiểm trở trên vách núi, thoát khỏi bản Lũng Xá cùng con gái của Chứ, đồng thời bắn bị thương 1 người truy đuổi.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TT-XH, Công an H.Mộc Châu, nhớ lại: "Lúc đầu chúng tôi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân là có ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy về hướng TP Sơn La, nhờ truy đuổi.

Tuy nhiên, khi làm rõ thấy có người bị thương, thêm nhiều tình tiết nghi vấn nên thuyết phục gia đình nạn nhân nói thật. Lúc này, họ khai Chứ nhận tiền mua bắp của Thọ và nghi ngờ Thọ cho người bắt cóc cháu Giang để đòi tiền.

Thông tin nhóm bắt cóc có vũ khí nguy hiểm được thông báo cho toàn lực lượng công an Sơn La và các tỉnh lân cận.

Thọ sứt, đối tượng cầm đầu băng bắt cóc có vũ khí
Thọ sứt, đối tượng cầm đầu băng bắt cóc có vũ khí

Biết đang bị truy dấu vết, nhóm bắt cóc chạy về hướng Sơn La vài kilômet để đánh lạc hướng rồi đột ngột quay về hướng Hòa Bình. Khoảng 23g, nhóm này về tới ngã ba Pà Cò, vào một khu vực “chợ ma túy” xã Hang Kia (H.Mai Châu, Hòa Bình).

Tại đây, Thọ chia đàn em làm 3 nhánh. Một nhóm Vinh dẫn đầu, mang bao tải chứa súng cùng cháu Giang đón taxi đi, một nhóm do Nhuân dẫn đầu, cũng đi taxi. Riêng Mẽ và Thọ vẫn đi chiếc BMW (lúc này đã thay biển số giả) cùng hướng về Hòa Bình.

Đến Hòa Bình, cả nhóm tập trung tại nhà trọ do Nhuân thuê ở xã Sủ Ngòi. Thọ nói Mẽ gọi cho bố bé Giang ra điều kiện: “5 bánh heroin không số hoặc nửa cân hàng đá và 500 triệu đồng để chuộc con!”.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TT-XH (C45), Bộ Công an, nhớ lại:

“Ngay khi nhận được tin báo từ Công an Sơn La, anh Vĩnh (trung tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - NV) chỉ đạo tôi và các đơn vị nghiệp vụ phải tổ chức lực lượng, phối hợp Công an Sơn La giải cứu nạn nhân, tuyệt đối giữ an toàn cho cháu bé”.

Lê Xuân Mẽ - người cung cấp vũ khí và cùng Thọ sứt cầm đầu vụ bắt cóc cháu Giang
Lê Xuân Mẽ - người cung cấp vũ khí và cùng Thọ sứt cầm đầu vụ bắt cóc cháu Giang

Lần theo dấu vết tên bắt cóc xảo quyệt

Đại tá Tiến triệu tập lực lượng ngay tại bãi xe, họp nhanh rồi chia tổ đi các hướng. Bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ cao, C45 phát hiện chiếc BMW đang di chuyển tới Hang Kia - Pà Cò (H.Mai Châu, Hòa Bình), sau đó về TP Hòa Bình, rồi đi H.Yên Mông (Hòa Bình) và qua Phú Thọ.

Dù lúc đó Thọ đang đi chung với nhóm bắt cóc nhưng với thiết bị công nghệ và kỹ thuật siêu việt của Nhuân, Thọ vẫn tạo ra được dấu vết là mình đang có mặt ở Hải Dương khiến C45 phải chia hai tổ đi Hải Dương và Phú Thọ.

Nhưng cả hai hướng truy đuổi đều không thu được kết quả. C45 thông báo đặc điểm nhận dạng nhóm bắt cóc trên chiếc BMW cho công an toàn quốc rà soát trên mọi tuyến, địa bàn - đặc biệt là những cửa khẩu.

Dấu vết phát hiện lúc tại Phú Thọ, tiếp đó về Hà Nội, lên Hòa Bình, rồi quay về Hà Nội, Hải Dương... các tổ công tác lại tức tốc di chuyển lần theo dấu vết, nhưng tới nơi thì bọn chúng đã di chuyển, tín hiệu lại phát ra từ một khu vực khác.

“Từng giờ qua đi, các tổ công tác báo không tìm được manh mối khiến chúng tôi như có lửa đốt trong lòng. Nhóm bắt cóc có vũ khí nguy hiểm, coi pháp luật không ra gì như thế không biết chúng làm gì với nạn nhân…”, đại tá Tiến hồi tưởng.

Nói về việc phối hợp phá vụ án này, thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, phó phòng PC45 Công an Hòa Bình, kể: Khoảng 16g ngày 4-3, chúng tôi nhận được đề nghị của C45 về xác minh đối tượng Thọ sứt, nghi can số 1 chủ mưu vụ xả súng, bắt cóc trẻ em ở Lóng Luông, Sơn La.

Chúng tôi rà soát lại toàn bộ thông tin và kết quả bất ngờ là hầu hết băng của Thọ đều đã có trong hồ sơ nghiệp vụ Công an Hòa Bình.

Theo hồ sơ, nhóm này biểu hiện tàng trữ “hàng nóng”, nghi vấn liên quan đường dây ma túy lớn.

“Chỉ trong vài giờ chúng tôi đã dựng được chân dung cùng địa điểm mà băng nhóm này có khả năng trú ẩn, từ khu vực Sủ Ngòi tới trang trại tại H.Yên Mông như C45 đã xác định bằng công nghệ cao”, thượng tá Dũng kể.

Công an toàn tỉnh khẩn trương rà soát tất cả điểm nghi vấn, đặc biệt là nhà nghỉ, phòng trọ để tìm nhóm bắt cóc.

Đại bản doanh của ban chuyên án được đặt ngay tại trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Hòa Bình, lúc này thiếu tướng Trần Trọng Lượng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, là tổng chỉ huy trưởng chuyên án.

Khoảng 21g30 ngày 4-3, trưởng Công an phường Tân Hòa, TP Hòa Bình nhận tin từ một người dân báo nhóm người nghi vấn vừa thuê phòng 03 nhà nghỉ Ánh Dương.

Thiếu úy Nguyễn Anh Thu (công an phường) được lệnh hóa trang vào nhà nghỉ xác minh và báo về đúng là cháu bé đang ở đây cùng 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ).

Cùng thời gian này, mạng lưới bí mật của công an tỉnh đã kết nối được với Toàn Mèo (một trong các đối tượng đang canh giữ bé Giang trong nhà nghỉ) vì Toàn định trốn không tham gia nhóm bắt cóc nữa nhưng lại sợ Thọ thủ tiêu.

“Chúng tôi động viên Toàn ra đầu thú, tổ chức sẵn lực lượng để đưa Toàn ra”, thượng tá Dũng kể.

Hơn 22g ngày 4-3, Toàn trốn ra ngoài và được đưa về trụ sở công an tỉnh. Qua khai thác, Toàn cho biết Nhuân còn bên trong, có một khẩu súng Colt ổ quay và một túi đạn, lại đang phê ma túy, mệt mỏi vì 2 ngày không ngủ.

Kế hoạch tấn công chớp nhoáng được vạch ra.

Đỗ Văn Nhuân, tên bắt cóc nghiện ma túy làm nhiệm vụ canh giữ cháu bé
Đỗ Văn Nhuân, tên bắt cóc nghiện ma túy làm nhiệm vụ canh giữ cháu bé

Hơn một giờ sau, tổ công tác do thượng tá Dũng dẫn đầu đã ập vào phòng số 3 nhà nghỉ Ánh Dương, khống chế đối tượng nữ, đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Bất ngờ là Nhuân đã ôm súng trốn trước.

“Hàng trăm cảnh sát cơ động bao vây khu nhà nghỉ, phát loa kêu gọi Nhuân ra đầu thú nhưng không có tác dụng”, thượng tá Dũng kể.

Đến hơn 6g hôm sau, quyết định tấn công được đưa ra. Cảnh sát cơ động áp sát từng phòng, dùng lựu đạn cay, bom khói tấn công khu vực Nhuân có thể trốn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng thì phát hiện Nhuân đang “phê” thuốc, nằm bất động ở điểm giao của hai mái che trên sân thượng nhà nghỉ.

Trước đó, chiều 4-3, nhóm của Thọ, Mẽ mang theo vũ khí di chuyển tới khu vực chân cầu Thanh Trì, Q.Long Biên, Hà Nội cũng bị một tổ công tác của Công an Hà Nội được lệnh chặn kiểm tra và tóm gọn.

-----------------------

Xin mời xem thêm clip Thiếu tiền 2 thanh niên du côn rủ nhau đi cướp taxi

Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm Vũ Thế Anh trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, và Dương Văn Cao hộ khẩu thường trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

(Nguồn ANTV)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại