Thầy hiệu phó và giây phút bị trai làng đánh ngay trước cổng

Ngọc Tú |

“Thấy nhóm thanh niên say rượu đang vây đánh em học sinh, tôi đứng ở gần đó nên không suy nghĩ gì mà lao vào can thì bị chúng đánh. May mà em học sinh không sao”, thầy Trung nói.

Sau 1 tuần xảy ra sự việc, hiện tại sức khỏe của thầy Trần Văn Trung (Phó hiệu trưởng trường THPT Đô Lương III, Đô Lương, Nghệ An) bị đánh ngày 21/3 khi vào can ngăn nhóm thanh niên vây đánh học sinh của trường đã ổn định trở lại.

Riêng học sinh Trần Văn Bình (học sinh trường THPT Đô Lương III) cũng đã ổn định sức khỏe trở lại và đến trường học bình thường. Sau vụ việc xảy ra vào chiều 21/3, Bình phải khâu 5 mũi sau đầu. May mắn, vết thương của Bình nhẹ nên sớm bình phục.


Cổng trường nơi xảy ra sự việc.

Cổng trường nơi xảy ra sự việc.

Được biết, nhiều năm trước thầy Trung giảng dạy bộ môn Địa lý tại trường. Hiện tại, thầy Trung giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách mảng an ninh trường học.

Nhớ lại ngày xảy ra sự việc, thầy Trung vẫn không thể ngờ tới được khi bị nhóm thanh niên quây kín lại đánh. Thầy không nghĩ rằng nhóm trai làng trên lại liều lĩnh đến vậy.

Thầy Trung kể, vào chiều 21/3, nhà trường chuẩn bị công tác để kỷ niệm ngày 26/3 nên có một số học sinh đang chuẩn bị chương trình văn nghệ, thể thao.

Khoảng 16h45’ cùng ngày, thấy nhóm 5 thanh niên lạ mặt vào trường có biểu hiện của say rượu và chọc ghẹo học sinh nên thầy Trung liền tiếp cận hỏi han và yêu cầu nhóm thanh niên này ra khỏi trường, đảm bảo an ninh trường học.

Được yêu cầu, nhóm thanh niên này quay ra phía ngoài cổng nhưng vẻ mặt không vui lòng. Khi vừa ra phía ngoài cổng trường, nhóm thanh niên này gặp em Trần Văn Bình nên chọc phá. Thấy thế, Bình có lời qua tiếng lại.

Sau ít phút cãi vã nhau, nhóm thanh niên này lao vào đánh học sinh Bình. Dù cố chống cự nhưng bị nhóm thanh niên này dùng gậy đánh nên Bình đành nằm im chịu trận.

Đứng gần đó phát hiện sự việc, thầy Trung liền hét lên rồi lao vào can ngăn không cho nhóm thanh niên đánh Bình. Tuy nhiên, không chịu dừng tay, nhóm thanh niên còn quây kín và lao vào đánh thầy Trung.


Thầy Trần Văn Trung dũng cảm lao vào can ngăn nhóm thanh niên đánh học sinh trong trường dẫn đến bị nhóm thanh niên đánh bị thương.

Thầy Trần Văn Trung dũng cảm lao vào can ngăn nhóm thanh niên đánh học sinh trong trường dẫn đến bị nhóm thanh niên đánh bị thương.

Vừa từ trong ra, tôi thấy nhóm người này gây sự rồi quây vào đánh học sinh nên tôi vừa hét vừa vội chạy ra can nhưng không được. Mấy đứa còn xúm vào đánh luôn cả tôi, thầy Trung nhớ lại.

Bị nhóm thanh niên vây vào đánh, thầy Trung chống cự và đỡ được nên may mắn chỉ bị xây xát một số nơi ở người và đầu.

Phát hiện sự việc trên, các thầy cô giáo trong trường cùng người dân xung quanh liền chạy đến can thiệp rồi đưa thầy Trung và em Bình vào quán cắt tóc gần đó để tránh nhóm thanh niên đang hung hãn nồng nặc mùi rượu.

Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, thầy Trung đã báo cáo sự việc lên công an xã và công an huyện đến lập biên bản sự việc và vào cuộc điều tra làm rõ.

Tối cùng ngày (21/3), từ nguồn thông tin các học sinh trong trường cung cấp, cơ quan công an đã triệu tập nhóm thanh niên trên để điều tra làm rõ.


Thầy Trung (thứ 2 từ phải qua) giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách mảng an ninh trường nhiều năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thầy Trung (thứ 2 từ phải qua) giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách mảng an ninh trường nhiều năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Dương Trọng Phúc (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn, Đô Lương).

Ngoài Phúc, Công an huyện Đô Lương cũng tạm giữ hành chính 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Tất Lộc (23 tuổi, trú xã Tân Sơn); Thái Khắc Hội (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn); Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Ngọc (cùng SN 1993, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương).

Là thầy giáo, lại phụ trách mảng an ninh nên cũng là nhiệm vụ của mình. Cũng may lúc đó nhóm thanh niên này không dùng kiếm, vũ khí để tấn công nếu không thì không biết hậu quả đến mức nào. Tôi cũng không ngờ nhóm thanh niên lại liều đến vậy”, thầy Trung nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại