Thầy Phó hiệu trưởng cấp 3 bị đánh ngay trước cổng trường

Gia Hưng |

Phát hiện một học sinh trường mình bị nhóm thanh niên đánh ngay trước cổng, thầy Trung chạy ra can ngăn thì liền bị nhóm người này đánh đập.

Chiều 28/3, tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Dương Trọng Phúc (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn, Đô Lương) để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài Phúc, Công an huyện Đô Lương cũng tạm giữ hành chính 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Tất Lộc (23 tuổi, trú xã Tân Sơn); Thái Khắc Hội (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn); Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Ngọc (cùng SN 1993, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương).

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 17h chiều 21/3, Phúc cùng nhóm 4 thanh niên trên đến trường THPT Đô Lương III (thuộc địa bàn xã Quang Sơn) để đi chơi.

Tại đây, Phúc gặp em Trần Văn Bình (học sinh trường THPT Đô Lương III) và có xảy ra xích mích. Sau ít phút cãi vã, Phúc cùng nhóm bạn lao đến đánh Bình ngay trước cổng trường.

Thấy học sinh trong trường bị nhóm thanh niên đánh đập, thầy Trần Văn Trung - Hiệu phó trường THPT Đô Lương III, vội vã chạy ra can ngăn.

Tuy nhiên, khi đến can ngăn, nhóm thanh niên trên không chịu dừng tay mà còn lao vào đánh đập khiến thầy Trung bị thương.

Phát hiện sự việc trên, người dân xung quanh đã chạy đến can thiệp thì nhóm thanh niên này mới bỏ chạy. Vụ việc đã khiến thầy Trung và học sinh Bình bị thương, xây xát ở mặt, người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm thanh niên này ngay sau đó.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại