Từ Bình Dương ra Hà Nội cướp taxi để lấy tiền xin việc

Thế Long |

(Soha.vn) - Từ Bình Dương ra Hà Nội do hết tiền, Trường rủ thêm Thành cùng quê đợi đêm đến đi cướp tài taxi để kiếm tiền đi xin việc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản của lái xe taxi.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16/10/2013, anh Ngô Quang Thành (SN 1991, quê Hà Nam, trú tại phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) lái xe taxi đón hai thanh niên là Vũ Văn Trường (SN 1992) và Vũ Thanh Tùng (SN 1993, đều ở Thanh Hóa) từ cổng Phòng khám đa khoa Sài Đồng, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đi về khu đô thị Ecopark.

Đối tượng Trường chủ mưu (bên trái) và đối tượng Tùng, tại cơ quan CA

Đối tượng Trường chủ mưu (bên trái) và đối tượng Tùng, tại cơ quan công an

Khi đi đến cách cổng Ecopark khoảng 500m thì anh Thành bất ngờ bị Tùng cầm con dao phay dài khoảng 30cm, bản rộng 5cm dí vào cổ đe dọa giết, yêu cầu anh Thành phải dừng xe lại, bỏ điện thoại và tiền trong người đưa cho chúng. 

Trong lúc bị khống chế, anh Thành bị Tùng gây thương tích ở cổ và hai tay. Thấy vậy Trường ngồi ghế phía sau phụ lái trèo lên dùng tay bóp vào cổ anh Thành lấy điện thoại và ví tiền bên trong có khoảng 1,1 triệu đồng, anh Thành để trong hốc để đồ phía dưới vô-lăng lái xe.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Sau đó Trường và Tùng đi bộ ra cầu vượt Thanh Trì bắt taxi về tổ 13, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết: “Sau khi nhận được thông tin có vụ cướp giật tài sản xe taxi trên địa bàn huyện, ngay trong đêm tôi đã trực tiếp xuống để tìm hiểu và xác định thông tin. 

Ngay lập tức, công an huyện đã họp cùng các lực lượng chức năng, rà soát hiện trường và địa bàn khu vực lân cận. Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, các cán bộ được tỏa đi các hướng điều tra, chỉ sau 16 giờ đồng hồ cả 2 đối tượng đã bị bắt gọn.

Thượng tá Bình cũng nhận định, thông thường trong tình huống này, lái xe taxi sẽ không thể chống cự và vùng vẫy được vì dao đối tượng kè sát cổ, chỉ cần một động thái sẽ bị thương tích dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Theo Thượng tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội hình sự Công an huyện Gia Lâm kể lại: “Tuy đối tượng Trường mới từ Bình Dương ra Hà Nội được vài tiếng đồng hồ nhưng cơ quan công an xác định được chính Trường là đối tượng cầm đầu. Trước đó, Tùng cũng vừa mới từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội được khoảng 3 ngày. Địa bàn khu vực Ecopark Tùng đã thông thuộc do 2 năm trước làm công nhân xây dựng tại đây. 2 đối tượng là bạn bè cùng quê nên có sự tính toán bàn bạc từ trước. Khi công an ập vào, 2 đối tượng đang ung dung ngồi uống rượu tại nhà một người bạn”

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại