Côn đồ chém xối xả vào người ngay giữa đường Sài Gòn

Phương Linh |

(Soha.vn) - Đang chở vợ đi trên đường Tân Sơn (quận Gò Vâp), ông Phụng bị một nhóm 5 thanh niên đi trên 3 xe máy, cầm mã tấu chém xối xả từ phía sau.

Chiều ngày 17/10, sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của ông Tạ Công Phụng (38 tuổi, ngụ tại phường 12 – quận Gò Vấp, TP.HCM) đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ, ông Phụng đã bị 2 nhát chém ở tay trái, 4 nhát chém vào đầu, 3 nhát chém sau lưng, 1 nhát vào đùi và 1 vết bầm tím ở hông.

Vẫn còn chưa hết hoảng hồn, ông Phụng thuật lại cho chúng tôi nghe câu chuyện: Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 11/10 trước cửa số nhà 445 đường Tân Sơn – phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nạn nhân Từ Công Phụng với nhiều nhát dao từ phìa sau.
Nạn nhân Từ Công Phụng với nhiều nhát dao từ phìa sau.

Theo đó, vào thời gian nói trên, ông Phụng sau khi đi thăm người anh, quay lại đón vợ và đi ngang số nhà này thì bất ngờ bị 5 thanh niên đi trên 3 chiếc xe gắn máy chạy áp sát ông, rồi cầm mã tấu chém ông xối xả từ sau.

“Bọn chúng gồm có 5 thanh niên khoảng từ độ tuổi từ 20 – 25, đi các loại xe Wave, PS, Sirus và hoàn toàn không có mối quan hệ quen biết nào đối với tôi” – ông Phụng khẳng định.

Tiếp tục kể lại vụ việc, ông Phụng nói khi đó, đường phố đã bắt đầu vắng người qua lại, cũng có người dân nhìn thấy nhưng không dám nhảy vào can ngăn vì thấy bọn chúng quá là hung hãn.

Hiện trường một vụ chém nhau ở TP.HCM (ảnh minh họa)
Hiện trường một vụ chém nhau ở TP.HCM (ảnh minh họa)

Dù bị chém xối xả, máu ra đẫm hết người, thương tích rất nặng nề nhưng ông Phụng vẫn cố gắng lết vào một quán cafe ở đối diện để cầu cứu. Chỉ ít phút sau khi biết tin, người thân của ông Phụng đã có mặt ở hiện trường và chở nạn nhân đi cấp cứu.

Điều đáng nói, nhóm thanh niên hung hãn nói trên đã không lấy đi xe gắn máy, tài sản của ông Phụng.

Được biết, hiện ông Tạ Công Phụng đang cùng với vợ làm nghề kinh doanh nhà đất và từ trước tới nay không hề gây thù chuốc oán với ai. Ngay sau khi sức khỏe tiến triển tốt hơn, nạn nhân sẽ đến trình báo, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an để truy tìm nhóm hung thủ chém người kinh hoàng này, cũng như có biện pháp bảo vệ sự an toàn cho gia đình ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại