Qua các vụ đột kích vũ trường, quán bar: “Đem dao mổ trâu đi giết gà”

Khi nhắc đến vụ lực lượng CA đột kích vào vũ trường MOS Club và quán karaoke Ánh Dương, một cán bộ điều tra so sánh, việc huy động hàng trăm cảnh sát vây ráp một tụ điểm để bắt ma túy, rượu lậu như một hành động “dùng dao mổ trâu đi giết gà”.

Trong khi đó, nếu các cơ quan chức năng làm nghiêm túc công tác quản lý hành chính đơn thuần thì ma túy và các loại tội phạm khác không còn đất sống ở vũ trường, quán bar…

Nhiều vi phạm vẫn hoạt động

Sau vụ việc hàng trăm cảnh sát ập vào vũ trường MOS Club và quán karaoke Ánh Dương nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa thể thao Thanh niên trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng, đưa gần 200 người về trụ sở tiến hành phân loại và phát hiện ra 33 dân chơi có kết quả dương tính với ma túy, dư luận đặt ngược lại câu hỏi: Tại sao các tụ điểm này hoạt động công khai, trắng trợn một thời gian dài mà các cơ quan quản lý không biết?

MOS Club nổi danh là tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất cảng. Tụ điểm này hoạt động trái phép một thời gian dài, gây bức xúc dư luận, nhưng Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, Thành đoàn Hải Phòng không hề biết?

Qua các vụ đột kích vũ trường, quán bar: “Đem dao mổ trâu đi giết gà”
Vũ trường MOS Club đang bị công an phong tỏa.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Duy Linh – Giám đốc Sở VHTTDL - khẳng định: “Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, báo cáo về quá trình cấp phép, quản lý nhà nước về mặt văn hóa đối với MOS Club và quán karaoke Ánh Dương”.

Trước câu hỏi Sở VHTTDL có lực lượng thanh tra, lực lượng này có tiến hành thanh, kiểm tra các tụ điểm như MOS Club và quán karaoke Ánh Dương hay không, có phát hiện sai phạm gì (?)- ông Linh cho biết đang chờ báo cáo, nhưng khẳng định là lực lượng thanh tra vẫn hoạt động theo đúng chức năng.

Dư luận đang đặt câu hỏi về kết quả của các đoàn thanh, kiểm tra có phát hiện ra sai phạm gì? Trong khi đó, những sai phạm tại các điểm này chỉ bằng cảm quan, một người bình thường cũng biết.

Một điều dễ nhận thấy là ngày 29.6, khi lực lượng CA ập vào đột kích MOS Club và quán karaoke Ánh Dương vào thời điểm hơn 1 giờ sáng. Theo quy định, các tụ điểm này chỉ được phép hoạt động đến trước 24 giờ ngày hôm trước. Các tụ điểm này thường xuyên hoạt động quá giờ, các cơ quan quản lý nhà nước cũng không biết?

Kỳ công, tốn kém, hiệu quả thấp

Để có thể đột kích vào MOS Club (cũng như các sàn nhảy khác), các trinh sát phải kiên trì mật phục hàng tháng trời để tìm ra quy luật hoạt động, các đối tượng thường xuyên có biểu hiện tàng trữ, sử dụng ma túy...

Khi đột kích vào vũ trường, lực lượng CA được huy động quá lớn kèm theo những hành động tất yếu của các cuộc vây ráp là yêu cầu tập hợp vào một khu vực, kiểm tra khiến nhiều người vào đây vui chơi bình thường cũng bị... vạ lây. Trong đa số các vụ việc tương tự như MOS Club, rất ít khi lực lượng chức năng xử lý hình sự được chủ vũ trường. Lượng ma túy thu được, số đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng ma túy trong các cuộc vây ráp cũng rất ít, chỉ tương đương với một chuyên án nhỏ của lực lượng CA.

Đi tìm nguyên nhân cho hiện tượng tại sao ma túy thường lợi dụng vũ trường, quán bar để hoạt động, một số chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống ma túy cho biết, đặc tính của loại ma túy mà người ta vẫn gọi là “thuốc lắc”, “kẹo” là cần môi trường đông vui, có âm nhạc, ánh sáng để tạo cảm hứng trong những khoảng thời gian dài.

Dễ nhận thấy tại các câu lạc bộ (Club), quán bar, các phòng hát karaoke VIP... có trang bị đèn ma, tạo ánh sáng chấp chới, mờ ảo, có trang bị loa công suất lớn, một số tụ điểm có các diễn viên múa cột trong trang phục gợi cảm...; tất cả các yếu tố đó là điều kiện rất thích hợp cho những ai thích “bay, lắc”.

Nếu các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ của mình thì lực lượng CA chẳng cần “dùng dao mổ trâu đi giết gà”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại