Nói xấu người tình cũ, giết tình địch

Nhiều lần đề nghị nối lại tình xưa không được Phan Thành Phương nói với tình địch rằng mình và người yêu cũ đã quan hệ tình dục với nhau. Cũng vì chuyện thị phi này mà Phương mang tội giết người, một thanh niên bị thương tật 49%.

Ngày 5-3, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xử phạt Phan Thành Phương (sinh năm 1994, nguyên Dân quân xã Vĩnh Nguơn, thị xã Châu Đốc) 8 năm tù về tội “Giết người” và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 30 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tháng 2-2012, Phương và Huỳnh Ngọc Bích Thùy có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó chia tay. Phương nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại, tìm Thùy để nối lại tình cảm. Thùy nhờ bạn trai mới tên Đặng Sĩ Thái điện thoại yêu cầu Phương chấm dứt việc liên hệ với Thùy, dẫn đến cự cãi nhau.

Do Phương cho Thái biết mình đã "quan hệ" với Thùy nên chiều ngày 17-3-2012, Thùy hẹn gặp Phương để làm rõ. Sợ bị Thái đánh, Phương chuẩn bị sẵn một cây dao Thái Lan dài 21 cm giấu trong người.

Khi gặp nhau, Phương bị Thái cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu, Phương đẩy Thái ngã xuống đường và rút dao đâm vào vùng ngực của Thái. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng mang thương tật 49%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại