Nổ súng, lao ô tô đâm đặc nhiệm hình sự

Phương Nam |

(Soha.vn) - Phát hiện nhóm thanh niên mang hung khí đi trên đường, tổ đặc nhiệm hình sự công an Quận 3 (TP.HCM) yêu cầu buông vũ khí. Tuy nhiên nhóm này đã ném bom xăng, lao ôtô và nổ súng vào tổ đặc nhiệm hòng chạy thoát.

Ngày 11/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt đối với các bị cáo Võ Văn Sang ( sinh năm 1991, ngụ Bình Định ) 6 năm 6 tháng tù, Lê Duy Việt ( tự Heo, sinh năm 1986, ngụ Bình Định ) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1985, ngụ Quảng Ngãi) 4 năm tù cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”. Đây là những bị cáo trong nhóm côn đồ nổ súng và ném bom xăng vào đội đặc nhiệm hình sự công an quận 3 rạng sáng ngày 7-9-2012.

Theo cáo trạng, tháng 3/2012, Trương Công Phi (25 tuổi, ngụ Bình Định) thuê lại quán cà phê Góc Phố tại số 8, lô B, chung cư 590, Cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3 để kinh doanh cà phê và cá độ bóng đá. Trong quá trình kinh doanh Phi thu nạp thêm đệ tử là Việt, Sang, Ngọc và Lê Thành Tính.

Nhóm côn đồ ném bom xăng, dùng mã tấu, súng hoa cải tấn công đội đặc nhiệm phải lĩnh mức án thích đáng
Nhóm côn đồ ném bom xăng, dùng mã tấu, súng hoa cải tấn công đội đặc nhiệm phải lĩnh mức án thích đáng

Rạng sáng ngày 7/9/2012, Việt cùng đàn em cầm hung khí đuổi đánh 4 thanh niên từ quán tới khu vực Chợ Lớn thì quay lại.

Đúng lúc này, tổ đặc nhiệm hình sự công an Quận 3 đang đi tuần phát hiện nhóm của Việt mang hung khí và yêu cầu buông vũ khí. Ngay lập tức Tính đốt chai xăng ném về phía tổ đặc nhiệm, Việt, Ngọc và những người còn lại cầm đao, mác và rựa tấn công.

Sau đó nhóm này gọi điện cho Trương Công Phi đến giải cứu. Nhân lúc tổ đặc nhiêm đang khống chế đưa các đối tượng thì Phi điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 61A – 011.58 tông thẳng vào xe mô tô và dùng súng hoa cải bắn vào tổ đặc nhiệm và bỏ trốn. Ba đối tượng Võ Văn Sang, Lê Duy Việt, Nguyễn Duy Ngọc bị bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại