Cô gái trẻ bị cướp Iphone 4 sau khi "quan hệ" tập thể

Lâm Oanh |

(Soha.vn) - Sau khi vào khách sạn “mây mưa” tập thể, cô gái trẻ đã bị hai gã bạn tình khống chế cướp tài sản.

Ngày 10/4, TAND TP. HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án đối với bị cáo Lý Ngọc Long (SN 1987, ngụ quận 3) với mức án 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên bị cáo Long cùng Nguyễn Văn Tình (SN 1990, ngụ quận 7, không kháng cáo) bồi thường dân sự cho nạn nhân.

Theo án sơ thẩm, Long và chị Nguyễn Ngọc B. (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) quen biết nhau qua mạng internet. Sau một thời gian nói chuyện trên mạng, Long rủ cô gái đến khách sạn tại phường 7 (quận Gò Vấp) để “tâm sự”.


	Bị cáo Long.

Bị cáo Long.

Chiều 29/7/2012, Long rủ bạn của mình là Tình bàn kế hoạch dàn cảnh cướp tài sản của cô gái quen trên mạng. Ngay sau đó, Tình điều khiển xe máy chở Long đến khách sạn. Sau đó cả ba người đã thuê phòng để quan hệ tình dục tập thể với nhau.

Sau khi “vui vẻ” xong, Tình dùng tay xiết cổ và đè B. xuống giường. Long lập tức dùng băng keo để cột chân và bịt miệng nạn nhân lại. Hắn còn dùng dây nịt trói tay cô gái rồi khống chế để lấy một điện thoại di động iPhone 4, một máy iPad. Chúng còn lục lọi túi xách của B. để lấy 1 triệu đồng, một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Số tài sản bán được hơn 10 triệu đồng.

Lâu quá không thấy cô gái xuống thanh toán tiền phòng, nhân viên khách sạn lên kiểm tra và phát hiện nạn nhân bị trói nên báo cơ quan công an. Qua truy xét, công an bắt giữ hai tên cướp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại